Điểm chuẩn dự kiến ĐH Thủy lợi, Lâm nghiệp, Sư phạm

Giáo dụcThứ Sáu, 27/07/2012 08:34:00 +07:00

(VTC News)- Hàng loạt các trường ĐH lớn như ĐH Thủy Lợi, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH Sư phạm TP.HCM… vừa đưa ra dự kiến điểm chuẩn.

(VTC News)- Hàng loạt các trường ĐH lớn như ĐH Thủy Lợi, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH Sư phạm TP.HCM… vừa đưa ra dự kiến điểm chuẩn.

Ông Trịnh Minh Thụ - Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi cho biết, dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay tương đương với năm trước. Nhà trường có điểm chuẩn vào trường (cơ sở phía Bắc khác cơ sở phía Nam); Có điểm chuẩn xét chuyển từ cơ sở phía Bắc về cơ sở phía Nam và điểm xét tuyển theo ngành.

Năm 2011, điểm chuẩn chung khu vực phía Bắc: 15 điểm, phía Nam: 13 điểm. Nguyên tắc tuyển chọn của trường: Những thí sinh đủ điểm vào ngành mình đã đăng ký dự thi được xếp vào học đúng ngành đã đăng ký;

Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký, được đăng ký sang học những ngành có điểm chuẩn thấp hơn và còn chỉ tiêu.

Những thí sinh đăng ký dự thi vào Trường ĐH Thuỷ lợi (TLA) không đủ điểm chuẩn vào Trường (TLA) nhưng đủ điểm chuẩn chuyển từ TLA về cơ sở 2 - Trường ĐH Thuỷ Lợi (TLS) được đăng ký lại ngành học tại Cơ sở 2 của Trường.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Theo thống kê của ĐH Lâm nghiệp Việt Nam toàn trường có 1.600 thí sinh đạt từ điểm sàn của Bộ (năm 2011) trở lên. Dự kiến điểm chuẩn vào trường là từ điểm sàn đến khoảng 16 - 18 điểm, tùy theo từng ngành học (21 ngành học) và khối thi (A, A1, V, B, D1).

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy dự kiến điểm chuẩn năm 2012 cao hơn so với năm 2011. Điểm chuẩn năm 2011, điểm chuẩn thi vào ngành Công an: Phía Bắc: 16,0 điểm; Phía Nam: 14,5 điểm. Điểm chuẩn thi vào hệ dân sự: Phía Bắc: 13,0 điểm; Phía Nam: 13,0 điểm.

Theo lãnh đạo của trường HV Quân y dự kiến lấy điểm chuẩn đối với hệ quân sự là 24 điểm (miền Bắc) và 22 điểm (miền Nam) dành cho thí sinh nam; thí sinh nữ là 26,5 điểm (miền Bắc) và 24 điểm (miền Nam). Hệ dân sự dự kiến lấy từ 22,0 điểm trở lên.

Theo thống kê của Học viện Ngân hàng, phổ điểm thi của trường năm nay thấp hơn năm trước một chút, sẽ dao động tới điểm chuẩn. Tuy nhiên, Học viện công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Được biết, điểm sàn vào Học viện Ngân hàng năm 2011, khối A: 20,5 điểm; khối D: 20 điểm. Riêng ngành Ngân hàng điểm chuẩn là 22,5; ngành Tài chính, Kế toán: 21; ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý: 20,5 điểm. Ngành Ngôn ngữ tiếng Anh: 20.

Theo lãnh đạo ĐH Điện lực, dự kiến điểm chuẩn năm nay tương đương với năm trước. Trường sẽ mở lớp chuyên ngành điện chất lượng cao. Năm nay trường dành 10 - 15% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng tiếp theo.

Được biết, điểm trúng tuyển vào trường năm 2011 là 15,5 điểm. Điểm chuẩn của các ngành sẽ khác nhau.

ĐH Mở TPHCM dự dự kiến điểm chuẩn sẽ tương đương năm ngoái. Toàn trường có 5.514 TS có tổng điểm 3 môn từ 13 trở lên; nếu lấy mức điểm từ 14 trở lên thì có 4.114 TS đạt được.

Được biết, năm nay chỉ tiêu bậc ĐH của trường là 3.800. Năm 2011, điểm chuẩn các ngành từ 13,5 đến 16,5 điểm, nên với tình hình điểm số năm nay khả năng điểm chuẩn nhiều ngành sẽ bằng năm ngoái.

ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) cho biết mức từ 16 điểm trở lên thì toàn trường có 2.750 TS đạt được. Nếu lấy mức 17 điểm thì có 3.076/8.939 TS. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 1.700 sinh viên.

Như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn một số ngành sẽ tăng hơn năm ngoái khoảng từ 1 đến 2 điểm.   

ĐH Công nghệ thông tin (ĐH QG TPHCM) có điểm thi của các thí sinh năm nay khá thấp. Dự kiến điểm chuẩn vào các ngành của trường sẽ giảm hơn so với năm trước.

Theo thống kê của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, toàn trường có 5.733 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên. Có 4.093/14.946 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của ĐH Sư phạm TPHCM là 3.800 chỉ tiêu cho tất cả các ngành bậc ĐH.

Năm 2011, điểm chuẩn vào các ngành của ĐH Sư phạm TP.HCM dao động từ 13-24,5 điểm.



Hoàng Anh (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn