Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 28/08/2020 15:37:32 +07:00
(VTC News) -

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn đứng trong top các trường có điểm chuẩn cao nhất cả nước thuộc khối xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của toàn bộ thí sinh trên cả nước. Vấn đề đang được quan tâm nhất trong những ngày này là điểm chuẩn đại học năm nay sẽ thay đổi như thế nào để có phương án điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển phù hợp.

Dưới đây là điểm chuẩn năm 2017, 2018 và 2019 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội để các thí sinh có sự cân nhắc, điều chỉnh trong lần đổi nguyện vọng duy nhất.

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 1

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 2

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 3

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 4

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 5

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 6

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 7

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 8

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 9

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 10

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 11

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 12

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 13

 

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - 14

 

Theo nhận định của đại diện nhiều trường đại học khu vực Hà Nội, năm nay phổ điểm tương đối cao, trung bình tăng khoảng 1 điểm/môn so với năm 2019. Do đó, dự đoán điểm chuẩn các trường đại học năm nay có thể tăng từ 1-3 điểm tùy từng ngành. 

Ông Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, trường dành khoảng 40% chỉ tiêu cho xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn của phương thức này sẽ công bố trước 5/9.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cũng dự đoán, điểm chuẩn của các nhóm ngành năm 2019 có mức điểm ở top dưới, hoặc mức trung sẽ tăng cao từ 2-3 điểm. Những ngành top trên, điểm chuẩn giao động không nhiều từ 0,5-1,5 điểm.

Huyền Trần
Bình luận
vtcnews.vn