Dịch tả lớn nhất thế giới bùng phát: 500.000 người mắc bệnh trong 4 tháng

Sức khỏeThứ Ba, 15/08/2017 07:27:00 +07:00

Dịch tả đang bùng phát ở Yemen kể từ cuối tháng 4, đợt dịch này được cho là lớn nhất thế giới hiện nay với 500.000 người mắc bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca nghi ngờ nhiễm bệnh tả ở Yemen đã lên đến 500.000 người. Trong đó, ít nhất 1.975 người đã chết vì căn bệnh này, nó bắt đầu lây lan nhanh chóng vào cuối tháng 4.

WHO cho biết, bệnh dịch bắt đầu giảm đi từ đầu tháng 7, nhưng mỗi ngày vẫn có tới 5.000 người được ghi nhận mắc mới bệnh. Nguyên nhân dịch tả bùng phát ở địa phương này, là do có vấn đề trong vệ sinh và nguồn cung cấp nước.

Hơn 14 triệu người Yemen đã không có nước sạch để sử dụng, không có cả nhà vệ sinh sạch sẽ, việc thu gom rác từ lâu đã không còn diễn ra tại đất nước này.

_97323763_mediaitem97323759

 Bệnh tả đang hoành hành ở Yemen và được coi là dịch tả lớn nhất trên thế giới hiện nay 

Bệnh tả là một bệnh về nhiễm trùng đường tiêu hóa, người bệnh sẽ bị tiêu chảy cấp do ăn thức ăn hoặc sử dụng  nước bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh tả.

Hầu hết, những người bị nhiễm sẽ gần như không có triệu chứng nào, nhưng trong một số trường hợp nghiêm trọng, nó có thể gây chết người chỉ trong vòng vài giờ nếu không được điều trị kịp thời.

Theo Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, đã có hơn một phần tư số người chết và trẻ em chiếm tới 41% số người bị nhiễm.

Dịch vụ y tế của Yemen đã phải vật lộn để đương đầu với dịch tả được cho là lớn nhất trên thế giới hiện nay, với hơn một nửa số cơ sở y tế bị đóng cửa vì thiệt hại kéo dài trong hơn hai năm xung đột nội chiến.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc và việc cung ứng thuốc điều trị đang ngày càng trở nên khó khăn, khi mà có tới 30.000 nhân viên y tế đang làm việc mà không được trả bất kỳ đồng lương nào trong suốt 1 năm vừa qua.

Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói: "Các nhân viên y tế tại Yemne đang hoạt động trong điều kiện bất khả thi. Hàng ngàn người bệnh, nhưng bệnh viện không đủ, thuốc không đủ, nước sạch cũng không”.

Video: Chẳng cần máy lọc, nước được làm sạch nhờ vi khuẩn

Cũng theo tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhân viên y tế họ là xương sống cho việc điều trị sức khoẻ của người dân Yemen, nếu không có họ thì chúng ta không thể làm gì được ở Yemen. Họ phải được trả tiền công  xứng đáng để có thể tiếp tục cứu người.

Nguyên Hoàng (Nguồn: BBC)
Bình luận
vtcnews.vn