Dịch tả lợn châu Phi càn quét từ đồng bằng lên miền núi ở Quảng Nam

Thời sựThứ Tư, 29/05/2019 19:16:00 +07:00

Sau khi bùng phát ở 4 huyện đồng bằng, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện ở một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Chiều 29/5, ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, tại địa phương vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Theo ông Mẫn, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên đàn lợn 5 con của 3 hộ gia đình ở thôn 1, xã Trà Dơn.

dich-ta-lon

Dịch tả lợn châu Phi càn quét từ đồng bằng lên miền núi ở Quảng Nam. 

5 con lợn này có dấu hiệu lâm sàng mắc dịch tả lợn châu Phi vào chiều 27/5. Đến ngày 28/5, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nam Trà My lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, đàn lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng huyện Nam Trà My khẩn trương tiêu hủy 5 con lợn nhiễm bệnh, đồng thời thành lập lực lượng chốt chặn nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh cũng như phun thuốc tiêu trùng, khử độc.

Như vậy, Nam Trà My là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh Quảng Nam xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, dịch bệnh bùng phát ở 2 huyện Duy Xuyên, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn, TP Tam Kỳ.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi lây lan với tốc độ khủng khiếp, mới đây, ngày 28/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến với Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương để bàn biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

dich-ta-lon (2)

Chính quyền Quảng Nam đang căng mình phòng chống dịch tả lợn châu Phi. 

Theo báo cáo tại cuộc họp, ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại 1 hộ dân ở thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên vào ngày 14/5 vừa qua. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 68 hộ, 23 thôn, 8 xã - phường, 4 huyện - thị xã - thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh, chết tiêu hủy theo quy định là 228 con, trọng luợng tiêu hủy là hơn 12 nghìn tấn.

Trong khi chính quyền Quảng Nam đang căng mình phòng chống dịch thì mới đây, một xe vận chuyển lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi từ Bắc Ninh và ngang nhiên bày bán ở địa phương này cũng khiến người dân rất lo lắng.

Cụ thể, vào ngày 27/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam tiếp nhận thông tin trình báo của người dân phản ánh về việc chiếc xe tải mang BKS 76C 060.68 vận chuyển lợn đang đậu tại cửa hàng xăng dầu Kỳ Lý (thuộc xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh).

Ngay lập tức, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam phối hợp với Cục Quản lý thị trường Quảng Nam có mặt ở hiện trường kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có tổng cộng 39 con lợn, trong đó 5 con đã chết với triệu chứng lâm sàng của bệnh dịch tả lợn châu Phi.

dich-ta-lon (1) 3

Xe tải vận chuyển lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi từ Bắc Ninh vào Quảng Ngãi và ngang nhiên dừng lại bày bán ở Quảng Nam. 

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, vận chuyển ra khỏi tỉnh đã hết giá trị. Số lượng theo giấy kiểm dịch tại nơi kiểm dịch gốc là 150 con lợn thịt nhưng tại nơi phát hiện và kiểm tra chỉ còn 39 con lợn.

Tài xế Phạm Minh Vỹ (36 tuổi, trú xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tường trình, khoảng 150 con lợn thịt được chở từ tỉnh Bắc Ninh đến lò mổ của bà Huỳnh Thị Lộc (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, tài xế này dừng xe tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) và xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) bán một số lượng lợn thịt (chưa có con số thống kê chính xác).

Trước tình hình trên, đoàn kiểm tra lập biên bản, tạm giữ phương tiện trên và lấy 3 mẫu/3 con lợn chết để gửi đi xét nghiệm.

Kết quả, cả 3 mẫu phẩm đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn