Dịch sởi lan rộng tại 30 bang, vượt mốc 1.200 ca tại Mỹ

Sức khỏeThứ Tư, 21/08/2019 07:42:00 +07:00

Thành phố New York là trọng điểm của dịch sởi lần này với 654 ca nhiễm bệnh tính từ tháng 9 năm ngoái.

Đợt bùng phát dịch sởi tồi tệ đang lan rộng trên toàn nước Mỹ và hiện có hơn 1.200 ca nhiễm bệnh được xác định.

Trong báo cáo cập nhật ngày 19/8, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) khẳng định, tính đến ngày 15/8, có 1.203 trường hợp nhiễm sởi riêng lẻ, tăng 21 trường hợp so với cách đây một tuần. 124 ca được chẩn đoán mắc sởi phải nhập viện, 64 người được thông báo đang có các triệu chứng như viêm phổi và viêm não.

dichsoi

Dịch sởi lan rộng tại 30 bang, vượt mốc 1.200 ca tại Mỹ. (Ảnh minh họa) 

Thành phố New York là trọng điểm của dịch sởi lần này với 654 ca nhiễm bệnh được khẳng định, tính từ tháng 9 năm ngoái.

Hai bang Alaska và Ohio ghi nhận các ca nhiễm mới lần đầu tiên vào đầu tháng trước, nâng tổng số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch sởi lên 30 bang.

Đợt bùng phát dịch sởi đang có chiều hướng trở nên tồi tệ nhất tính từ năm 1992 và kể từ khi bệnh sởi được tuyên bố “xóa sổ” tại Mỹ vào năm 2000.

Huy Hoàng/VOV-Washington
Bình luận
vtcnews.vn