Dịch Covid-19: Vũ Hán đau đầu tìm cách xử lý núi rác thải y tế khổng lồ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 05/03/2020 09:04:45 +07:00
(VTC News) -

Cùng với cuộc chiến với dịch bệnh, rác thải y tế cũng là vấn đề nan giải đối với Vũ Hán.

Khi dịch bệnh càn quét, thành phố 11 triệu dân dường như bị choáng ngợp bởi số lượng rác thải y tế khổng lồ trong vài tháng qua. 

Theo tờ Southern Metropolis Daily, Vũ Hán thải ra hơn 200 tấn rác thải y tế chỉ riêng trong ngày 24/2, tăng từ 109 tấn 5 ngày trước đó.

Cả 2 con số này đều vượt xa mốc 50 tấn, số lượng rác thải mà chỉ thành phố có cơ sở xử lý chất thải y tế chuyên dụng mới có khả năng xử lý trong một ngày. 

Dịch Covid-19: Vũ Hán đau đầu tìm cách xử lý núi rác thải y tế khổng lồ  - 1

Rác thải y tế cũng trở thành vấn đề khiến giới chức Trung Quốc đau đầu. (Ảnh: Reuters)

Những núi mặt nạ và bộ đồ bảo hộ nằm la liệt ở khu chứa rác của các bệnh viện trên khắp Vũ Hán. Tờ The Paper cho biết có tới 3 tấn rác thải y tế được thải ra từ Bệnh viện Puren chỉ trong 4 ngày. Những người thu gom rác nói họ bị choáng ngợp và Vũ Hán chưa từng chuẩn bị kịch bản để đối phó với lượng lớn rác thải tới vậy. 

Tổng số rác thải y tế được thu thập tại tỉnh Hồ Bắc hôm 24/2 là 365 tấn, 60% trong số đó tới từ các bệnh viện. 

Eric Liu, chuyên gia về chất thải độc hại ở Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc đang thiếu hụt rất nhiều cơ sở xử lý rác thải, đặc biệt là những cơ sở có khả năng xử lý rác thải lâm sàng.

"Khả năng xử lý rác thải ở Trung Quốc, đặc biệt là rác thải y tế và rác thải nguy hại, chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, chứ đừng nói đến cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua", ông nói.

Số lượng các lò đốt xử lý rác thải y tế của Trung Quốc trong năm 2019 rơi vào khoảng 430 cùng hơn 100 công trình đang được xây dựng. Nhưng vấn đề là hầu hết các cơ sở xử lý chất thải y tế của Trung Quốc được xây dựng sau đợt bùng nổ dịch SARS 17 năm về trước đã tới tuổi "về hưu", theo Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc. 

Du Huanzheng, giám đốc Viện Kinh tế Tái chế tại Đại học Tongji, Thượng Hải, cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng khoảng cách cung-cầu trong xử lý rác thải y tế. 

Tại Vũ Hán, giới chức thành phố này đang tìm kiếm các biện pháp để đối phó với tình trạng trên. Theo China Economy Daily, Vũ Hán đang gấp rút xây dựng thêm các nhà máy xử lý chất thải y tế gần các bệnh viện, bao gồm các cơ sở gần 2 bệnh viện dã chiến và bệnh viện Jinyintan giúp xử lý lần lượt 9,15 và 4 tấn rác thải lâm sàng hàng ngày. 

Tổng cộng 17 cơ sở lưu trữ tạm thời rác thải y tế với tổng sức chứa lên tới 1.000 tấn cũng được xây dựng. 

Vũ Hán đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ các công ty xử lý rác thải trên khắp cả nước. Tập đoàn Vận tải Trung Quốc và một công ty ở An Huy triển khai một số cabin đốt rác thải y tế di động đến Vũ Hán. Mỗi cabin này có khả năng xử lý 5 tấn chất thải mỗi ngày. 

Các khu dân cư, đường phố và các khu vực công cộng tại Vũ Hán được trang bị các thùng rác đặc biệt để chứa khẩu trang đã qua sử dụng. 

Các bệnh viện trên toàn thành phố được yêu cầu phải có người được chỉ định để giám sát việc thu gom và xử lý chất thải y tế.

Bản thân người dân Vũ Hán cũng đang tìm cách giảm thiểu số lượng rác thải y tế mà mình thải ra. Chen Hao, cư dân Vũ Hán cho biết, anh và nhiều người muốn thay đổi khẩu trang mỗi ngày, nhưng giờ họ đang học cách cố gắng sử dụng chúng càng lâu càng tốt miễn là đảm bảo. Chen cũng cắt khẩu trang thành nhiều mảnh theo khuyến cáo từ giới chức y tế Trung Quốc để tránh chúng bị thu gom và bán lại. 

Video: Bắt khẩn cấp cô gái lừa bán khẩu trang giá rẻ

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn