Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, dân Trung Quốc đội tuyết đi xét nghiệm

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/11/2021 15:41:07 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 65 ca COVID-19, tăng 15 trường hợp so với 1 ngày trước đó.

Hơn 1/2 trong số các ca nhiễm mới được phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh và Hà Nam. Dữ liệu được Bộ Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đăng tải cho thấy đợt dịch lần này đã lây lan tới 44 thành phố ở 20 tỉnh, thành của Trung Quốc. 

Hắc Long Giang, khu tự trị Nội Mông và Cam Túc là 3 địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. 

Tín hiệu tích cực là 4 trong tổng số 20 tỉnh, thành Trung Quốc nói trên không ghi nhận thêm ca COVID-19 cộng đồng mới nào trong tuần qua. 

Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, dân Trung Quốc đội tuyết đi xét nghiệm - 1

Người dân Cam Túc đội tuyết đi xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: China News)

Trong đợt dịch bùng phát kể từ ngày 17/10, Trung Quốc báo cáo khoảng 900 ca COVID-19 cộng đồng. Đây cũng là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất ở quốc gia từ đợt dịch hồi tháng 7 tại tỉnh Giang Tô.

Trước tình hình dịch vẫn đang diễn biến căng thẳng, các địa phương Trung Quốc vẫn áp dụng chiến lược truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng và phong tỏa nghiêm ngặt.

Cuối tuần trước, đoạn video ghi lại cảnh người dân Cam Túc đội tuyết xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Các hình ảnh này làm dấy làn sóng tranh cãi về việc Trung Quốc có nên tiếp tục chiến dịch "Không COVID-19" hay không. 

Nhiều người nói họ đã mệt mỏi và kiệt quệ khi liên tục bị cấm túc và xét nghiệm chỉ vì 1,2 ca nhiễm. Nhưng không ít người vẫn ủng hộ chiến lược "Không COVID-19", cho rằng đây là cách làm đúng đắn trong bối cảnh biến thể Delta lây lan chóng mặt. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn