Dịch Covid-19 ở Hà Nội: Các ca F1 có khả năng dương tính cao

Tin nóngChủ Nhật, 08/03/2020 13:19:00 +07:00
(VTC News) -

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND TP Hà Nội dự báo các ca F1 có khả năng dương tính cao và tình hình dịch bệnh có thể tăng lên.

Ngày 8/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cho biết, trong vòng 40 giờ qua, thành phố tổ chức 3 cuộc họp để nắm bắt, chỉ đạo phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, khoanh vùng phun thuốc khử trùng nơi có dịch.

Tất cả các quận, huyện, Sở Y tế và các đơn vị liên quan đều vào cuộc,  xác định những người tiếp xúc ca F1, F2, F3 để tổ chức cách ly.

Tất tất cả vấn đề có liên quan đến ca dương tính Covid-19 thứ 17 được xử lý theo đúng các quy trình, quy định của ngành y tế. 

"Dự báo trong thời gian tới, các ca F1 khả năng dương tính cao và tình hình dịch bệnh có thể tăng lên. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là điều tra dịch tễ, nắm chắc và không bỏ sót các trường hợp F1, F2, F3. 

Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP theo hướng phòng chống nâng lên 1 cấp, thành phố kiến nghị cách ly tại cơ sở y tế, lấy mẫu ngay với F1, cách ly tại nhà với F2.

Với F3, chúng ta khuyến cáo để phòng, nếu xuất hiện ho, sốt, khó thở thì đến cơ quan y tế", ông Quý nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền để người dân phòng chống dịch, vận động người dân từ nước ngoài về tự giác khai báo để chính quyền có hướng xử lý.

Dịch Covid-19  ở Hà Nội: Các ca F1 có khả năng dương tính cao - 1

Hàng quán xung quanh khu phố Trúc Bạch (Hà Nội) cửa đóng then cài.

Cũng trong sáng 8/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 4 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước lên 21 trường hợp.

Bốn ca dương tính Covid-19 ở Hà Nội gồm: N.H.H (26 tuổi), D.Đ.P. (27 tuổi), L.T.H. (61 tuổi) và N.Q.T. (61 tuổi). Trong đó, ca thứ 4 nhiễm Covid-19 trên địa bàn là người ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N.H.N. trên chuyến bay VN0054.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tổng số người tiếp xúc gần (F1) với 4 trường hợp này là 130 người, tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) là 226 người.

Cùng chuyến bay VN0054, thành phố xác minh được nơi đến của 155/180 hành khách hạng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia.

Trong đó có 60 người có lưu trú tại Hà Nội. Cụ thể: quận Hoàn Kiếm có 47 người (trong đó hiện chỉ còn 10 người đang lưu trú, 37 người di chuyển đi nơi khác), quận Đống Đa có 9 người (trong đó hiện chỉ còn 5 người, 4 người đã di chuyển đi nơi khác), quận Ba Đình có 1 người, quận Cầu Giấy có 1 người và quận Hai Bà Trưng có 2 người.

Video: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 17, phong tỏa khu phố Hà Nội

Tùng Lâm - Xuân trường - Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn