Dịch COVID-19 làm thất bại kế hoạch vượt biên bỏ trốn của kẻ giết người

Bản tin 113Thứ Tư, 15/04/2020 14:23:17 +07:00
(VTC News) -

Sau khi giết thiếu nữ 16 tuổi ở Đồng Nai, Mười trốn lên Đắk Lắk rồi tới cửa khẩu định vượt biên sang Campuchia, nhưng không thành do việc kiểm soát chống COVID-19.

Dịch COVID-19 làm thất bại kế hoạch vượt biên bỏ trốn của kẻ giết người - 1

Đậu Đức Mười khi bị bắt giữ.

 

Sáng 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đưa Đậu Đức Mười (31 tuổi, ngụ xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đến phòng trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa để thực nghiệm hiện trường vụ án giết người.

Rạng sáng 9/4, dãy nhà trọ thuộc tổ 17, khu phố 8A, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vang lên tiếng hô trộm.

Khi mọi người chạy đến thì phát hiện em Phạm Thị Bình M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) bị thương với nhiều vết dao đâm. Thiếu nữ được đưa lên xe cứu thương để đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Dịch COVID-19 làm thất bại kế hoạch vượt biên bỏ trốn của kẻ giết người - 2

Hiện trường vụ án mạng.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây là vụ án giết người, trộm, cướp tài sản nên chỉ đạo khẩn trương truy bắt kẻ gây án.

Sau 5 ngày điều tra, công an bắt giữ Mười khi y đang trốn tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu Mười khai, rạng sáng 9/4, y đột nhập vào phòng trọ của em M. để trộm cắp nhưng bị phát hiện. 

Chụp lấy con dao mà M. đang cầm trên tay, Mười đâm liên tiếp 3 nhát vào cơ thể thiếu nữ, cướp 1 điện thoại di động hiệu Oppo rồi đi bộ về phòng trọ ở tổ 2, khu phố 3, phường Long Bình, tìm cách lẩn trốn. Trên đường đi, Mười vứt chiếc điện thoại của nạn nhân xuống cầu Đồng Nai để phi tang.

Đến 8h, Mười trả phòng trọ, đón xe tải theo hướng Quốc lộ 20 đi Định Quán, Tân Phú, sau đó tiếp tục đón xe tải khác đi về hướng huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng rồi sang Buôn Ma Thuột lẩn trốn.

Rạng sáng 11/4, Mười tiếp tục bắt xe tải đi cửa khẩu biên giới ở tỉnh Đắk Nông để qua Campuchia. Thấy cửa khẩu đóng cửa, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khá đông, kiểm tra nghiêm ngặt từng người để phòng chống dịch COVID-19, Mười quyết định bắt xe khách quay lại Buôn Ma Thuột rồi bị bắt giữ.

Công an cho hay, Mười là kẻ trộm chuyên nghiệp, sống lang thang, không có nơi ở ổn định, có 3 tiền án trộm cắp tài sản và mới ra tù ngày 25/3.

Video: Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm cầm đồ lẩn trốn trên xe khách Sơn La

Minh Mẫn
Bình luận
vtcnews.vn