Dịch COVID-19 khiến hơn 26.000 thí sinh phải thi tốt nghiệp muộn

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 08/08/2020 19:19:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 26.000 thí sinh sẽ không thể thi tốt nghiệp THPT trong đợt đầu do dịch COVID-19, trong đó riêng Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chiều 8/8, cả nước có gần 867.000 thí sinh tới làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong 32.229 trường hợp không làm thủ tục dự thi hôm nay có 26.168 em không thể dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chiếm gần 3% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Dịch COVID-19 khiến hơn 26.000 thí sinh phải thi tốt nghiệp muộn - 1

Thí sinh đo thân nhiệt trước khi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào chiều nay.

19 địa phương có thí sinh không dự thi tốt nghiệp trong đợt 1, nhiều nhất là ở Đà Nẵng với 10.955 em, tiếp đến là Quảng Nam 9.065 em, Đắk Lắk 5.369 em…

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc làm thủ tục dự thi hôm nay diễn ra thuận lợi trên tất cả các hội đồng thi. Các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được các địa phương chuẩn bị chu đáo; thời tiết tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi. Một số thí sinh chưa đến, sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, được chia thành 2 đợt. Đợt 2 dành cho các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cao bởi dịch COVID-19 và các thí sinh thuộc diện F1, F2.

Bộ đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh; trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để có phương án xử lý phù hợp, vừa đúng quy chế, vừa bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Ngày mai, 9/8, buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ Văn, buổi chiều thi môn Toán.

Hà Cường - Huyền Trần
Bình luận
vtcnews.vn