'Lơ' kiến nghị của cư dân, Công ty Hùng Thanh tiếp tục xin sửa chữa chung cư Carina

Bất động sảnChủ Nhật, 01/04/2018 12:55:00 +07:00

Công ty Hùng Thanh vẫn tiếp tục xin sửa chữa chung cư Carina mặc dù tập thể cư tại đây đã có đơn kiến nghị tới Công an TP.HCM về việc yêu cầu công ty này dừng ngay việc thi công, sửa chữa.

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza ở quận 8 (TP.HCM) khiến 13 người chết, gần 100 người bị thương, ngày 30/3, Thanh tra xây dựng quận 8 đã yêu cầu Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina Plaza) ngưng tháo dỡ, sửa chữa những hư hỏng do vụ cháy tại chung cư này.

Trước yêu cầu của Thanh tra xây dựng quận 8, Công ty Hùng Thanh đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM, Công an TP.HCM cùng UBND quận 8 để xin phép tiếp tục thi công, sửa chữa.

Theo Công ty Hùng Thanh, hiện có hai vấn đề cư dân đang rất quan tâm đó là khắc phục nhanh đấu nối điện và nước. Tuy nhiên, việc yêu cầu dừng thi công sửa chữa đang làm gián đoạn hai vấn đề cần thiết trên.

IMG_7999 3

Hiện trường cháy chung cư Carina. 

Ngoài vấn đề điện và nước, Công ty Hùng Thanh còn kiến nghị các cơ quan chức năng cho phép dọn dẹp vệ sinh tầng hầm để xe và các Block A, B; thi công sửa chữa hệ thống PCCC; quét sơn lại mặt ngoài chung cư,.. 

Trước đó, như VTC News đưa tin, ngày 29/3, tập thể cư dân chung cư Carina đã có đơn gửi Giám đốc Công an TP.HCM và Công ty Hùng Thanh để yêu cầu dừng ngay việc thi công, sửa chữa tầng hầm chung cư.

Trong đơn kiến nghị, các cư dân cho biết, ngày 28/3, họ nhận được thông báo dán tại tầng trệt Block C chung cư Carina với nội dung: Phát lệnh khởi công cho triển khai thi công gói thầu “Thi công sửa chữa tầng hầm” thuộc dự án Khu nhà ở Hùng Thanh – Carina Plaza, số 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM.

"Nhận thấy việc Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh cho gấp rút cho thi công sửa chữa ngay vào thời điểm này là nhằm làm thay đổi hiện trường vụ án, xóa vết tích, gây cản trở trong việc giám định hiện trường, giám định thiệt hại và gây cản trở việc điều tra vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật hình sự đã được Công an TP.HCM khởi tố.

IMG_7970

Cho rằng chủ đầu tư gấp rút sửa chữa chung cư để xoá dấu vết, tập thể cư dân chung cư Carina đã kiến nghị dừng việc sửa chữa.

Do vậy, chúng tôi yêu cầu Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh ngay lập tức ngưng việc thi công sửa chữa tầng hầm, giữ nguyên hiện trường", đơn kiến nghị ghi rõ.

Ngoài ra, các cư dân cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập Hội đồng Giám định để giám định hiện trường xác định nguyên nhân tại sao các hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động khiến cho 13 người chết, 91 người bị thương, hàng nghìn người bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, hàng tỷ đồng dành dụm cả đời bị thiêu rụi và hiện đang sống cảnh vô gia cư.

Lúc 1h25 ngày 23/3, vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza đã khiến 13 người chết, gần 100 người bị thương.  

Đến 2h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ngoài số người thương vong, số tài sản bị thiệt hại gồm 150 xe máy và 5 ô tô bị cháy rụi dưới hầm xe trong số khoảng 1.000 xe máy, 150 ô tô bị cháy dưới hầm.

Khi đám cháy được phát hiện, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều 34 xe chữa cháy các loại cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Huy động hàng chục y bác sĩ và xe cứu thương hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu; giải cứu hơn 200 người, hướng dẫn hơn 1.000 người di chuyển khỏi đám cháy.

Trong số 13 người bị tử nạn có 3 trẻ em (1 nữ, 2 nam), 10 người lớn (7 nữ, 3 nam). Thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Bình An (5 người), Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (8 người).

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn