Hoang phí 90.000 m2 đất suốt 13 năm ở xã đảo tỉnh Quảng Nam

Bất động sảnThứ Năm, 13/09/2018 08:17:00 +07:00

90.000 m2 đất ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) được bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, thế nhưng suốt 13 năm qua, dự án này vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang.

Năm 2005, Công ty CP Du lịch Việt Ngữ được cấp phép triển khai xây dựng khu du lịch tại thôn Thuận An (xã Tam Hải) với diện tích 90.000 m2.

Tuy nhiên, 13 năm đằng đẵng trôi qua, tất cả những gì dự án này để lại ở xã đảo Tam Hải chỉ là nỗi bức xúc trong lòng người dân.

1

Vị trí xây dựng khu du lịch nằm ở sát bãi biển Bàn Than - điểm đến thu hút rất đông khách du lịch vừa được xếp hạng di tích và danh thắng cấp tỉnh. (Ảnh: Hà Bình)

2 (2) 3

Trong tổng diện tích 90.000 m2 đất được bàn giao, Công ty CP Du lịch Việt Ngữ chỉ giải tỏa được khoảng 1.200 m2 để xây dựng một khách sạn. (Ảnh: Hà Bình)

3 4

Thế nhưng công trình khách sạn với 20 phòng này cũng trong tình trạng dở dang. (Ảnh: Hà Bình)

IMG_1462 5

 (Ảnh: Hà Bình)

IMG_1465 6

 Chứng kiến hình ảnh rách rưới này, chẳng ai nghĩ đây là dự án phục vụ du lịch. (Ảnh: Hà Bình)

5 7

Hơn 1 thập kỷ qua, người dân xã đảo Tam Hải xót xa khi dự án du lịch hứa hẹn tầm cỡ ở địa phương bị bỏ hoang rất lãng phí. (Ảnh: Hà Bình)

IMG_1483 8

 Đặc biệt, rất nhiều hộ dân tỏ ra bức xúc khi chủ đầu tư chưa thanh toán tiền đền bù đất cho họ. (Ảnh: Hà Bình)

IMG_1467 9

Ông Nguyễn Tấn Hùng (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải) cho biết: “Phía doanh nghiệp nói sẽ xây dựng khu du lịch sinh thái với tên gọi “Ẩm thực-ngôn ngữ vượt thời gian”. Thế nhưng, dự án được triển khai đôi ba năm thì bỏ hoang". (Ảnh: Hà Bình) 

IMG_1480 10

Cũng theo ông Hùng, lãnh đạo xã cũng đã nhiều lần kiến nghị cấp trên thu hồi giấy phép của chủ đầu tư để người dân trong vùng dự án được phép sửa chữa, xây dựng nhà mới. (Ảnh: Hà Bình)

IMG_1481 11

 Thế nhưng, mong mỏi ấy của lãnh đạo cũng như người dân xã Tam Hải đến nay vẫn chưa được đáp ứng. (Ảnh: Hà Bình)

HÀ BÌNH
Bình luận
vtcnews.vn