Cháy chung cư Tràng An Complex: Người dân nơm nớp vì 'tính mạng ngàn cân treo sợi tóc'

Bất động sảnThứ Ba, 27/03/2018 11:52:00 +07:00

Chuông báo cháy không hoạt động, hệ thống điện không ngắt khi đám cháy diễn ra, nhân viên chữa cháy lúng túng khi xử lý đám cháy... là những vấn đề khiến cư dân chung cư Tràng An Complex không khỏi bức xúc sau khi xảy ra đám cháy trong một căn hộ tại chung cư này vào ngày 20/3 vừa qua.

Khoảng 8h30 tối ngày 20/3/2018, tại chung cư Tràng An Complex (số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy) xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Căn hộ được xác định xảy ra đám cháy là căn hộ 904, tòa nhà CT2B. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do mâu thuẫn của con dâu với mẹ chồng. 

Sau khi xảy ra cãi vã, con dâu đổ xăng ra cửa và châm lửa đốt rồi bỏ đi. Điều đáng nói rằng, trong suốt thời gian đám cháy bùng lên, chuông báo cháy của tòa nhà không hề hoạt động.

Theo phản ánh của chị N.T.H, người dân sống tại tòa CT1, đối diện nơi xảy ra đám cháy, khi xảy ra sự cố, chỉ có vòi phun chữa cháy tự động ở cửa hoạt động, còn hệ thống báo cháy hoàn toàn không kêu. 

"Nước chảy lênh láng ngoài hành lang mà thang máy vẫn hoạt động, người dân ở căn hộ bên cạnh vẫn không hề biết gì", chị H. nhấn mạnh.

Điều khiến cư dân tại đây bức xúc và đặt câu hỏi nhiều nhất đó là tại sao khi xảy ra đám cháy mà hệ thống điện trong tòa nhà CT2B vẫn không được ngắt, trong khi hệ thống PCCC thì lại không hoạt động. Điện hoạt động trong khi hỏa hoạn diễn ra vô cùng nguy hiểm, có thể gây cháy nổ, chập điện toàn hệ thống và ảnh hưởng tới sinh mạng của người dân trong cả khu nhà.

trang an complex

Cư dân Tràng An Complex bức xúc căng băng rôn phản đối chủ đầu tư sau vụ cháy ở căn hộ 904 - tòa nhà CT2. 

Chính bởi hệ thống PCCC không hoạt động nên mãi đến 1 ngày sau, người dân trong chung cư Tràng An Complex mới được biết. Tuy nhiên, khi cư dân đang rất bức xúc, lo lắng thì Chủ đầu tư tòa nhà là GP Invest (GPI) và Công ty dịch vụ quản lý chung cư (GPH) lại không có một lời giải thích thỏa đáng cho cư dân.

Theo phản ánh của cư dân, sự việc xảy ra vào tối ngày 20/3 nhưng đến 8h30 tối 21/03, Cty quản lý nhà GPH mới dán thông báo về vụ cháy nhưng lại ghi ngày 20/03. Lo lắng và bức xúc về sự an toàn của toàn bộ cư dân đang sinh sống tại đây, người dân tại chung cư Tràng An Complex đã gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư đối thoại với cư dân nhằm làm rõ những vấn đề như tiêu chuẩn, nguồn lực, cơ sở, phương án cũng như khả năng PCCC tại chung cư. 

Tuy nhiên, Cty quản lý nhà GPH từ chối đối thoại với cư dân với lý do là phải mời được người có chuyên môn PCCC làm bên thứ 3 tham gia, nếu không đến giữa tháng 4 sẽ cho cư dân diễn tập PCCC và trả lời các thắc mắc. Chỉ đến khi người dân không chấp nhận và treo băng rôn phản đối mạnh mẽ thì chủ đầu tư mới hẹn gặp một buổi với cư dân để giải quyết vấn đề.

Người đại diện của GPI cho biết, trong buổi họp ngày 24/3/2019, phía chủ đầu tư đã gửi cho cư dân một văn bản, trong đó nêu rõ thời gian địa điểm xảy ra vụ cháy, nguyên nhân, mức độ thiệt hại của vụ cháy cũng như quy trình vận hành của hệ thống PCCC tòa nhà.

4212_29498123_2080335501983129_7342981985402355712_n (1)

 Văn bản chủ đầu tư GPI gửi đến cư dân về thông tin vụ cháy căn hộ 904 - CT2B.

Trong văn bản nêu rõ, sau 60 giây kể từ khi xảy ra đám cháy thì thang máy sẽ tự động trôi về tầng 1. Sau khoảng 3 phút nếu như không xử lý được thì chuông báo cháy sẽ kích hoạt toàn bộ tòa nhà. Ngoài ra, lý do người dân không nghe thấy tiếng còi báo cháy trong suốt quá trình diễn ra đám cháy và loa thông báo là do chung cư được trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy theo địa chỉ, nên nhân viên trực phòng điều khiển trung tâm dễ dàng nhận biết vị trí cháy.

"Khi cháy xảy ra ở phòng 904 - CT2B, đám cháy được dập tắt bằng đầu Sprinkler (đầu chữa cháy tự động kích hoạt) nên nhân viên trực phòng trung tâm đã cô lập tín hiệu chuông báo cháy, cô lập tín hiệu liên động tăng áp buồng thang... nhằm mục đích tránh làm hoang mang và đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân", thông tin từ văn bản của chủ đầu tư gửi đến cư dân.

Tuy nhiên, phía cư dân cho rằng, những lời giải thích này không hợp lý. Họ cho rằng đây chỉ là cách trả lời đối phó, nhằm xoa dịu bức xúc của cư dân. Ban đại diện của tòa nhà khẳng định rằng, GPH không công nhận lỗi sai để rút kinh nghiệm sửa chữa cũng như khắc phục những thiếu sót về hệ thống và xử lý sự cố cháy nổ.

Cư dân cho rằng, phía chủ đầu tư đang cố gắng giảm nhẹ mức độ thiệt hại sau vụ cháy nhằm lấp liếm, che giấu sự việc, hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng và sự an toàn của cư dân. Họ còn "tố" rằng đội ngũ PCCC của chung cư đều là người của GPI mang xuống, không có bất cứ nghiệp vụ nào, thậm chí không biết sử dụng bình chữa cháy khi đám cháy xảy ra. 

"Tính mạng người dân đang bị treo trên đầu ngọn tóc bởi những kẻ vô lương tâm, vô trách nhiệm và đặc biệt không có hiểu biết để điều khiển và vận hành tòa nhà cũng như hệ thống PCCC tại Tràng An Complex", chị, P.U, một cư dân tại đây bức xúc lên tiếng.

Đây không phải lần đầu tiên cư dân Tràng An Complex lên tiếng phản đối những vi phạm của chủ đầu tư toàn nhà GPI. Trước đó, người dân ở đây liên tục phàn nàn về những bất cập xảy ra tại khu chung cư cao cấp này. 

Cụ thể, người dân tố cáo chủ đầu tư bịt lối vào sảnh để lấy đất cho thuê, chỉ để một lối vào thang máy bé xíu cho người dân đi lên tầng. Hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp nhưng chủ đầu tư chây ì không giải quyết, bể phốt bị nứt hàng năm trời nhưng không ai sửa chữa, mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân... 

Không chỉ vậy, hiện chủ đầu tư còn tận dụng lối đi trong công viên, sân vườn để cho xe đi vào bên trong sảnh, trong khi đó là khu vực sinh hoạt chung của cư dân, trẻ em vui chơi rất nguy hiểm. Khi người dân phản ánh những vấn đề này lên thì không nhận được phản hồi tích cực từ phía chủ đầu tư, thậm chí còn bị "đàn áp" bằng nhiều cách khiến người dân vô cùng bức xúc, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Video: Ngao ngán nhìn những trục chữa cháy hoen gỉ, mục nát ở những chung cư ở Hà Nội

Tràng An Complex (tên cũ là GP Complex) là dự án chung cư cao cấp với tổng vốn đầu tư lên tới 2.200 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí toàn cầu GP – Invest làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng gồm 2 tòa nhà cao tầng, 1 khu nhà hỗn hợp, khu biệt thự liền kề cao cấp và khu trường học chất lượng cao và 3 tầng hầm.

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản toàn cầu (GP Invest) được thành lập từ năm 2007 với hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tiểu An
Bình luận
vtcnews.vn