Địa điểm tuyệt vời để ngắm pháo hoa Tết Ất Mùi

Thời sựThứ Tư, 18/02/2015 07:41:00 +07:00

Cùng VTC News điểm lại những địa điểm bắn pháo hoa tuyệt đẹp và đặc biệt ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.

(VTC News) - Cùng điểm lại những địa điểm bắn pháo hoa tuyệt đẹp ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Ất Mùi 2015.

Hà Nội

Đêm giao thừa Tết Nguyên Đán 2015, Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa với 5 điểm tầm cao đáng chú ý là: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và điểm số 5 ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm).

Trong số đó, địa điểm hoàn hảo nhất để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này không đâu khác chính là hồ Gươm. Dù xung quanh ‘trái tim Thủ Đô’ có rất nhiều cây xanh che lấp tầm nhìn, nhưng việc ngắm pháo hoa ở khoảng cách rất gần vẫn sẽ khiến nhiều người phải choáng ngợp.
pháo hoa hà nội
 
Nếu có điều kiện, bạn hãy chọn một trong những nhà hàng hoặc quán cafe cao tầng quanh khu vực trung tâm để có được góc nhìn bao quát và đẹp nhất. 2015 cũng là năm bạn có thể đổi không khí bằng cách đứng ở cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, hai bên bờ tả, hữu sông để xem trình diễn pháo hoa nghệ thuật thí điểm tại bãi giữa sông Hồng.

Thành phố Hồ Chí Minh

Tại thời khắc giao thừa Ất mùi 2015, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa hàng loạt ở 8 điểm: Hầm Thủ Thiêm (phía quận 2), tòa nhà Bitexco (quận 1), Công viên Đầm Sen (quận 11), Trung tâm văn hóa quận 12, Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9), Khu di tích Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Láng Le – Bàu cò (huyện Bình Chánh), và huyện Cần Giờ.
Tòa nhà Bitexco là 1 trong 2 địa điểm được chọn bắn pháo hoa 
Chính vì vậy, nếu là người ‘tham lam’, bạn nên chọn khu vực ven sông Sài Gòn, giữa bến Vân Đồn và bến tàu cánh ngầm để ngắm pháo hoa bởi lẽ tại đây, bạn có thể thưởng thức khung cảnh huyền ảo trên bầu trởi ở hai khu vực: tòa nhà Bitexco và hầm Thủ Thiêm. Gió thổi vào từ sông Sài Gòn cũng sẽ làm vơi bớt phần nào không khí ngột ngạt, đông đúc của ngày lễ.

Trung Ngạn
(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn