Địa chỉ vui chơi cho bé: Công viên Thiên Đường Bảo Sơn

Tổng hợpThứ Hai, 19/09/2011 10:32:00 +07:00

BTC chia sẻ với các mẹ một số địa chỉ vui chơi cho bé và cả nhà nha

Nằm phía bên tay trái ngay km số 8 đường Láng – Hòa Lạc Thiên đường Bảo Sơn là một khu vui chơi, tham quan liên hoàn với nhiều khu mang nét đặc trưng riêng biệt của Hà Nội được xây dựng theo từng phân khu với chức năng riêng biệt.

Khu du lịch Văn hóa: là nơi quy tụ và tái hiện những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam trên các phương diện kiến trúc, nghệ thuật, sản phẩm truyền thống…..Khu du lịch văn hóa bao gồm khu phố cổ, khu làng nghề, khu ẩm thực….

Cổng vào Thiên đường Bảo Sơn 

Khu du lịch Sinh thái: BaoSon Paradise hội tụ các loại cây, thực vật đặc sắc của 3 miền, cảnh vật núi non, ao hồ, nhà sàn... như hình ảnh một Việt Nam thu nhỏ. Trong khu sinh thái có vườn phong lan với hàng trăm loại lan khác nhau, có vườn chim và bảo tàng bướm, có khu vườn hoa, vườn thượng uyển và một bộ sưu tập các loại thú trong vườn thú quý hiếm.

Khu Giải trí: có nhiều loại trò chơi khác nhau, đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại , thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí của nhiều đối tượng, đặc biệt thanh thiếu niên & trẻ em với nhiều trò chơi sôi động, hấp dẫn. Các em nhỏ có thể tham gia vào những trò chơi ngộ nghĩnh còn những bạn thanh thiếu niên lại có thể thử sức với những trò cảm giác mạnh, thử thách long gan dạ cùng trò chơi. Thú vị hơn nữa, thiên đường Bảo Sơn còn có phòng chiều phim 4D Phim nổi hiện đại nhất miền Bắc Việt Nam. Bảo Sơn còn có khu chiếu nhạc nước hiện đại với sân khấu đa năng có 7.000 chỗ ngồi, rộng 3.000m2.

Khu Ẩm thực: Với sức chứa hơn 1000 khách, khu ẩm thực không chỉ là điểm dừng chân của một ngày vui chơi thoả thích,... Khu nhà sàn và nhà cổ Đông Dương chuyên phục vụ cơm phần. Khu nhà hàng nhà hát là một mô hình kiến trúc tổng hợp, nơi giao thoa giữa nghệ thuật ẩm thực và biểu diễn rất thích hợp cho những buổi dạ tiệc đặc biệt. Khu chợ quê gồm 31 kiot với hơn 100 món ăn đặc trưng của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Khu ẩm thực với sức chứa hơn 1000 khách 

Ngoài ra, bảo Sơn còn dành riêng 3,754m2 để làm khu Cửa Hàng. Nơi đây trưng bày các sản phẩm của Việt Nam và của các hãng nổi tiếng trên thế giới đồng thời trưng bày các đồ lưu niệm truyền thống Việt Nam. Những món quà hấp dẫn và đầy ý nghĩa cho người thân.

Khoảng mấy tháng trước thì vé vào cửa thứ bảy, chủ nhật tại TĐBS là 50 nghìn cho người lớn, 40 nghìn cho trẻ em, ngày thường mức giá này là 40 và 30 nghìn. Riêng tham gia vào các trò chơi điện tử, đu quay, xe điện, nhà ma, nhà bóng, bể bơi… bạn sẽ phải trả thêm tiền. Không biết đã có thay đổi gì hay chưa nữa?

P/S: Theo kinh nghiệm đi Thiên Đường Bảo Sơn nên đi tầm 3-4h chiều, đến cho trẻ chơi khu làng nghề, phố cổ, xem múa rối, thăm quan vườn chim, bảo tàng bướm, vườn lan, Chơi các trò chơi trẻ con. Đến tầm 6h30 thì qua khu ẩm thực, bố mẹ con cái ăn tối, xem ca nhạc. 7h30 ra xem nhạc nước. (hình như chỉ thứ 7 chủ nhật là có thôi), 8h về.

Tuy nhiên TĐBS chưa xong hết nên còn ngổn ngang. Đây sẽ là điểm đi chơi khả dĩ nhất ở HN. Nếu đi thiên đường bảo sơn, mình mang thêm đồ chơi cho bọn trẻ chơi cũng hay. Ở đó không gian rộng, tha hồ chơi. Mùa hè mang diều đến thả cũng được với mang đồ chơi đi picnic cũng vui lắm đấy các mẹ.

Theo M&B
Bình luận
vtcnews.vn