Địa chấn Mexico được tạo ra trong trận đấu đặc biệt của Đức

World Cup 2018Thứ Hai, 18/06/2018 11:22:00 +07:00

Cơn địa chấn Mexico được tạo ra tại tối 17/6 trong trận đấu vô cùng đặc biệt của Đức ở World Cup.

Đó là trận đấu thứ 100 của tuyển Đức tại đấu trường World Cup. Cho đến nay, Đức chính là đội bóng có số trận thi đấu nhiều nhất tại sân chơi này.

g9anof0kuhbyveycsrlb

Đức thua sốc 0-1 Mexico trong trận đấu thứ 100 của mình tại đấu trường World Cup. 

Mannschaft cũng là đội bóng có số lần chơi trận chung kết nhiều nhất (8 lần), lọt top 4 nhiều nhất (14 lần), ghi nhiều bàn thắng nhất (224 bàn) và cũng thủng lưới nhiều nhất (118 bàn).

Đức đã tham dự tổng cộng 19 kỳ World Cup nhưng đây mới là lần thứ 2 họ thất bại trong trận ra quân. Lần đầu tiên Đức để thua trận ra quân là vào năm 1982. Khi đó, Algeria là đội bóng tạo nên cơn địa chấn với chiến 2-1. Dù thua trận mở màn nhưng năm đó Đức vẫn tiến vào tới chung kết và để thua Italia 1-3.

Trận thua 0-1 Mexico cũng chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng của Đức ở đấu trường World Cup kéo dài từ trận thắng 3-2 Uruguay (tranh hạng Ba World Cup 2010) đến trận thắng 1-0 Argentina (chung kết World Cup 2014).

Đức trở thành nhà vô địch thứ 4 sau Argentina, Pháp, Tây Ban Nha nhận thất bại trong trận ra quân của kỳ World Cup tiếp theo. Cách đây 4 năm, Tây Ban Nha thảm bại 1-5 trước Hà Lan và sau đó ra về ngay từ vòng bảng. Còn 16 năm trước, Pháp thua sốc Senegal 0-1 trận khai mạc và cũng ra về ngay từ vòng bảng.

Năm 1990, Argentina của Maradona thua sốc Cameroon 0-1 trận khai mạc nhưng sau đó vẫn vào được tới trận chung kết. Và cũng chính Argentina năm 1982 thua Bỉ 0-1 ngày ra quân nhưng đã vượt qua vòng bảng.

Đức sẽ đi vào vết xe đổ của Pháp và Tây Ban Nha hay theo chân Argentina?

>>> Đọc thêm: Thua sốc Mexico, HLV Joachim Low thừa nhận đội nhà 'quá tệ'

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn