Đi xe máy vào đường cao tốc sẽ bị phạt gấp 10 lần hiện nay

Thời sựThứ Tư, 09/09/2015 12:00:00 +07:00

Mức phạt cho hành vi đi xe máy vào đường cao tốc được đề xuất từ 2 đến 4 triệu đồng. Đi xe máy vào đường cao tốc là hành vi cực kì nguy hiểm.

(VTC News) - Mức phạt cho hành vi đi xe máy vào đường cao tốc được đề xuất từ 2 đến 4 triệu đồng.

Bộ GTVT đang xây dựng Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm giao thông nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 171 và Nghị định 107. 
Bởi sau một thời gian triển khai 2 Nghị định trên đã xuất hiện một số quy định còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Được biết Bộ GTVT sẽ trình dự thảo mới lên Chính phủ vào tháng 10/2015. 
 Đi xe máy vào đường cao tốc bị đề xuất tăng phạt gấp 10 lần
Theo dự thảo mới, hành vi đi xe máy vào đường cao tốc, mức xử phạt tăng lên gấp 10 lần. Cụ thể, người điều khiển mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng thay vì mức 200-400.000 hiện nay. 
Đối với xe ô tô dừng đỗ không đúng quy định trên đường cao tốc cũng tăng từ mức 800.000-1,2 triệu đồng lên mức 2-3 triệu đồng.
Video: Đoàn vịt đi qua đường cao tốc

Theo đại diện Ban soạn thảo, đi xe máy vào đường cao tốc là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do các xe ôtô đang lưu hành trên đường cao tốc với tốc độ rất cao trong khi đó, mức xử phạt hiện nay không đủ sức ngăn chặn, răn đe.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn