Dị vật dài 1,4m trong bàng quang bệnh nhân

Sức khỏeThứ Sáu, 20/06/2014 05:40:00 +07:00

Theo các bác sĩ, ống nhựa dài 1,4 mét bám đầy cặn sỏi nằm trong lòng bàng quang của bệnh nhân đã lâu, khiến bệnh nhân bí tiểu, thiếu máu và suy kiệt.

Theo các bác sĩ, ống nhựa dài 1,4 mét bám đầy cặn sỏi nằm trong lòng bàng quang của bệnh nhân người Lào đã lâu, khiến bệnh nhân bí tiểu, thiếu máu và suy kiệt.

Ngày 19/6, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, kíp mổ của đơn vị này vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật là một ống nhựa "khủng" ra khỏi bàng quang cho bệnh nhân người Lào là anh Hồ Khay, 45 tuổi, trú tại bản Huôi Hoong, xã Vi La Bu Ly, huyện Mường Noòng, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào).

 Ống nhựa dài 1,4 mét được lấy ra từ bàng quang bệnh nhân người Lào.

Trước đó bảy ngày, bệnh nhân Hồ Khay được điều trị tại bệnh viện huyện Sê Pôn (Sa Vẳn Na Khệt) nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm. Gia đình đưa bệnh nhân sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa trong tình trạng sốt cao, bí tiểu, thiếu máu, suy kiệt.

Qua chẩn đoán, các bác sĩ theo dõi dị vật trong bàng quang bệnh nhân và phối hợp với các bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trao đổi qua điện thoại để hội chẩn và tiến hành phẫu thuật thành công.

Theo Nhân dân
Bình luận
vtcnews.vn