Đi vào đường lò đã đóng, một công nhân thiệt mạng

Thời sựThứ Ba, 08/11/2016 14:09:00 +07:00

Một công nhân trong ca làm việc đã đi vào khu vực đường lò đã đóng, không có thông gió và tử vong.

Trưa 8/11, theo tin từ Công ty than Dương Huy (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - TKV), tại khai trường than của công ty này vừa xảy ra vụ việc một công nhân chết trong đường hầm lò chưa rõ nguyên nhân.

tai-nan-lao-dong-tai-mo-than-o-uong-bi-mot-cong-nhan-tu-nan-1710

Một công nhân chết trong hầm lò than ở Quảng Ninh - Ảnh minh họa 

Trước đó, khoảng 20h ngày 7/11, công nhân Trần Văn Thuận – thợ cơ điện bậc 3/7 thuộc phân xưởng Đào lò 3, được Phó quản đốc Đinh Thế Phi giao lệnh trực vận hành máng cào, trực sửa chữa cơ điện phục vụ đào lò song song chân chợ (mức-20) TT-9-3/V9/KTT.

Sau đó các công nhân trong ca không thấy anh Thuận đâu nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh Thuận đã tử vong tại khu vực đường lò DVVT 9-3 mức -35, vỉa 9-KTT. Đây là đường lò đã đóng, có rào chắn tạm, không có thông gió.

Công ty than Dương Huy cho rằng, anh Thuận tử vong có thể là do ngạt khí. Còn nguyên nhân vì sao anh Thuận đi vào khu vực này thì chưa rõ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ.

Video: "Vòi rồng" đen xuất hiện trên khai trường than ở Quảng Ninh

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn