Đi vào cầu đang tháo dỡ, rơi xuống sông tử vong: Ai chịu trách nhiệm?

Thời sựThứ Năm, 01/10/2015 08:00:00 +07:00

rơi xuống sông tử vong khi đi vào cầu đang tháo dỡ, một phụ nữ tử vong. CA đang truy trách nhiệm vụ rơi xuống sông tử vong khi đi vào cầu đang tháo dỡ

Việc chị Võ Hoàng Anh Thư rơi xuống cầu An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang giai đoạn tháo dỡ đã gây bức xúc trong dư luận và chính quyền.

Tối 30/9, ông Phùng Văn On, Phó Ban an toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo công an tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một phụ nữ rơi xuống sông tử vong khi đi vào cầu đang tháo dỡ trước đó, đến nay vẫn chưa xác định trách nhiệm thuộc về ai.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn 

Theo đó, Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với BQL các dự án đường thủy nội địa phía Nam tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương xác định, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cô gái rơi xuống sông tử vong khi đi vào cầu đang tháo dỡ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên công trường các dự án của tỉnh, tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Video: Máy bay xẹt qua đường rồi rơi xuống sông


Theo hồ sơ, rạng sáng 20/9, anh Trương Tuấn Vũ (17 tuổi; ngụ ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) điều khiển xe máy chở chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi) đi trên đường tỉnh 830 hướng từ xã An Thạnh ra thị trấn Bến Lức.

Đến chân cầu An Thạnh, anh Vũ không lái xe chạy theo lối cầu An Thạnh mới mà lại đi theo lối cầu sắt cũ. Tuy nhiên, do cầu này đã được tháo dỡ một nửa nên khi ra đến giữa cầu, cả xe và người đều rơi xuống sông.

Anh Vũ bơi được vào bờ, chị Thư bị chìm xuống sông mất tích đến ngày 21/9 mới tìm thấy và vớt được thi thể đưa về nhà mai táng.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn