Đi tìm bạn nhậu giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị đâm chết

Pháp luậtThứ Năm, 04/01/2018 14:40:00 +07:00

Trong lúc đi tìm bạn nhậu để giải quyết mâu thuẫn, Tuấn bị Hiếu dùng dao đâm vào bụng khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Sáng 4/1, Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt tạm giam Đặng Minh Hiếu (SN 2000, trú thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo) để điều tra hành vi Giết người.

26648816_499633830434029_233309802_n

Hiếu tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 3/1, Hiếu cùng Vũ Anh Tuấn (SN 2002, trú huyện Ea Hleo) và Bùi Phi Trường (tên thường gọi là Tít, SN 2000, trú xã Ea Khal) ngồi nhậu tại quán ốc 53 thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn nên cả 2 đi về nhà.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, Tuấn cầm dao rựa đi với Trịnh Bá Đạt (SN 1997, trú thị trấn Ea Drăng) để tìm Trường.

Khi Đạt và Tuấn đến trước quán karaoke Sky Line (thị trấn Ea Drăng) thì gặp Đặng Minh Hiếu. Hiếu hỏi Tuấn: “Mày vác dao đi tìm ai?” và Tuấn trả lời "đi tìm Tít (tức Trường)".

Vừa dứt lời, Hiếu lao tới đánh, rồi rút dao có sẵn túi quần đâm vào bụng Tuấn.

Ngay sau đó, Tuấn được Đạt đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nghe tin Tuấn tử vong, Hiếu đã đến cơ quan điều tra công an huyện Ea Hleo đầu thú.

MY VÂN
Bình luận
vtcnews.vn