Đi tắm tiên bị cá quái tấn công đến thiệt mạng

Sức khỏeChủ Nhật, 11/08/2013 11:03:00 +07:00

(VTC News) - Hai ngư dân ở Thái Bình Dương đã tử vong sau khi bị một loài cá quái mới được phát hiện cắn đứt của quý trong lúc tắm tiên.

(VTC News) - Hai ngư dân ở Thái Bình Dương đã tử vong sau khi bị một loài quái cá mới được phát hiện cắn đứt của quý trong lúc tắm tiên.

Một ngư dân người Thuy Điển đã phát hiện ra loại cá gây ra cái chết của hai người đàn ông xấu số này là cá Puca dài 21cm.

Quái cá cắn đứt tinh hoàn
Quái cá cắn đứt tinh hoàn khiến hai ngư dân mất mạng 

Loại cá này thuộc họ cá piraha, được tìm thấy tuần trước tại bờ biển Nam Oresund Sound.  Loại cá quái này khi trưởng thành có thể dài tới 90cm và nặng 25kg.

Cá Puca có hàm răng gần giống răng người có thể dễ dàng nhai hay gặm mọi loại thức ăn. Chúng thường cư trú ở các lòng hồ khu  vực Amazon.

Thức ăn chủ yếu của loại cá này là đậu, lá cây và các loại thực vật thủy sinh hay ốc sên. Tuy nhiên, chúng cũng rất thích ăn thịt nên khi có cơ hội, chúng sẽ chở thành những kẻ tấn công nguy hiểm đối với con người.

Tuần trước, một người đàn ông khi đang bơi trong trạng thái "tiên" trên eo biển Sound, Đan Mạch đã vô cùng hoảng sợ vì bị bất ngờ bị loại cá quái cắt đứt mất hai tinh hoàn.

Rất may là nạn nhân này đã được cấp cứu  kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng và được xuất viện vài ngày sau đó.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thiên Nhiên của Đan Mạch đã cảnh báo tất cả mọi người cần phải mặc đồ bơi khi bơi tại eo biển  Sound.

Hiện tại, các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về loại cá này để tìm ra phương pháp ngăn chặn chúng tấn công  và gây nguy hiểm cho con người.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn