Đi tắm đập, học sinh lớp 8 chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Hai, 16/04/2018 13:50:00 +07:00

Trong lúc xuống đập tắm, 3 học sinh gặp phải dòng nước xoáy khiến một em thiệt mạng.

Ngày 16/4, đại diện UBND xã Ea Phê, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận 1 học sinh vừa thiệt mạng vì chết đuối.

Nạn nhân là em Trần Kỳ S.Th. (SN 2004, học sinh lớp 8, trường THCS xã Ea Phê, huyện Krông Pắk). 

Nhân chứng cho biết, chiều tối 15/4, em Th. cùng 2 người bạn sống gần nhà đến đập nước Krông Búk Hạ để tắm. 

Trong lúc tắm, cả 3 người bơi ra giữa đập thì gặp phải dòng nước xoáy khiến Th. bị chìm xuống đáy hồ, 2 người bạn may mắn bơi được vào bờ thoát chết.

11-11-50_dn

Người dân vớt thi thể nạn nhân để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (Ảnh: CTV)

Sau khi bơi được vào bờ, 2 người bạn hô hoán và được người dân gần đó đến ứng cứu. Tuy nhiên, do mực nước sâu nên Th. đã thiệt mạng trước đó. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người dân trục vớt thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

LỆ DUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn