Đi mua bánh trung thu, người đàn ông bị chém liên tiếp: Công an Thanh Hoá thông tin mới nhất

Pháp luậtThứ Tư, 19/09/2018 14:38:00 +07:00

Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, hiện vẫn chưa bắt được nhóm côn đồ chém dã man người đàn ông đưa con đi mua bánh trung thu ngày 15/9 vừa qua.

41949932_266837320613046_6769458569822601216_n

Hiện trường nơi anh Dũng bị chém khi đi mua bánh trung thu.

Liên quan đến vụ việc anh Lê Trí Dũng (SN 1983, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) lái ô tô cùng con trai 5 tuổi đang đi mua bánh trung thu ở đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) thì bị nhóm côn đồ chém trọng thương, sáng 19/9, người nhà nạn nhân cho biết, hiện anh Dũng đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực.

"Vợ chồng Dũng làm công ăn lương, xưa nay sống rất hiền hòa, không gây mâu thuẫn với ai nên sự việc Dũng bị chém trọng thương khiến gia đình rất bất ngờ.

Gia đình tôi đề nghị công an TP Thanh Hóa, công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, bắt những kẻ đã gây ra thương tích cho Dũng, xử lý nghiêm” - người nhà nạn nhân bức xúc.

Bà N.T.N. - một người dân chứng kiến vụ việc cho hay: “Tôi đang ở nhà thì nghe tiếng la hét, tôi chạy ra thì thấy nhóm thanh niên, tay cầm dao, kiếm mặt hầm hầm sát khi chém tới tấp vào một người đàn ông. Mọi người xung quanh hoảng sợ, không dám can ngăn. Khi người đàn ông kia gục xuống, nhóm thanh niên lên xe máy bỏ đi. Lúc này, nhiều người đi đường mới gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện”. 

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận: “Anh Dũng nhập viện vào khoảng hơn 19h, ngày 15/9, trong tình trạng nguy kịch, người đầy vết đâm, chém, mất nhiều máu. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng, đến 2h sáng ngày 16/9 mới xong. Hiện tại sức khỏe của anh Dũng đang tiến triển tốt, không ảnh hưởng đến tính mạng”.

Trả lời Báo Giao thông trước đó, đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: "Đây là hành vi côn đồ của các đối tượng. Bước đầu đã xác định có 3 người và chúng tôi đang quyết liệt điều tra, truy bắt".

Vụ việc đang được cơ quan Công an TP Thanh Hóa điều tra làm rõ.

(Nguồn: baogiaothong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn