Di Maria chỉ đáng giá... 30 quả bóng

Thể thaoThứ Ba, 26/08/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Di Maria chuẩn bị cập bến Old Trafford với giá xấp xỉ 60 triệu bảng, và ngay lập tức anh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông nước Anh

(VTC News) - Di Maria chuẩn bị cập bến Old Trafford với giá xấp xỉ 60 triệu bảng, và ngay lập tức anh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông nước Anh.

Tiền vệ người Argentina đã có mặt tại Manchester vào đêm qua để chuẩn bị kiểm tra y tế. Gần như ngay lập tức, trên tờ Telegraph, một bài dài liệt kê đầy đủ 15 điều cần biết về quả bom tấn của Man Utd đã được đăng tải.
Di Maria sẽ là một nhân vật 'hot' của xứ sương mù 
1. Di Maria sinh tại quận Rosario thuộc Perdriel. Anh gia nhập đội bóng trẻ địa phương Rosario Central vào năm 1995 với giá là …30 quả bóng. Sau 10 năm rèn luyện, Angel tốt nghiệp khi vừa tròn 17 tuổi.

2. Cha của Di Maria, ông Miguel từng là cầu thủ bóng đá. Ông mơ ước được khoác áo River Plate. Tuy nhiên điều này không trở thành hiện thực khi ông bị chấn thương đầu gối và buộc phải kết thúc sự nghiệp từ rất sớm. Treo giày, ông Miguel làm việc ở một bãi than trong suốt 16 năm với mức lương ít ỏi, chỉ đủ nuôi sống gia đình. Chính vì cảnh bần hàn này mà Di Maria sớm nhận thức được cách duy nhất để thoát nghèo chỉ có thể bằng con đường đá bóng.

3. Biệt danh của tân binh Man Utd là "Fideo" - sợi bún, ám chỉ vóc dáng gầy gò của cầu thủ này.

4. Thần tượng của Di Maria là Kily Gonzalez, người đàn anh cùng thuân chân trái chơi cho Valencia. Sau này, ngôi sao sinh năm 1988 từng được chơi bóng cùng Kily vào năm 17 tuổi, và "đó là một kỷ niệm không bao giờ quên" (Di Maria).

5. Sau 2 năm ở đội 1 Rosario Central, Di Maria chính thức chuyển sang châu Âu khi đồng ý gia nhập Benfica với giá 8 triệu euro vào năm 2007. Năm 2009, cầu thủ này gia hạn hợp đồng với đội bóng Bồ Đào Nha kèm điều khoản phá vỡ lên tới 40 triệu euro. Chưa đầy 10 tháng sau đó, anh đã gia nhập Real Madrid của Jose Mourinho.
Những hình xăm trên tay Di Maria 
6. Di Maria rất thích các hình xăm. Trước khi rời Benfica, anh và 6 người bạn thời thơ ấu đã cùng xăm dòng chữ trên cánh tay trái: "Được sinh ra ở El Perdriel là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời".

7. Tháng 6/2010, Di Maria gia nhập Real Madrid với số tiền tổng cộng là 36 triệu euro, gồm 25 triệu trả trước và 11 triệu phụ thuộc vào thành tích của Kền kền trắng. Bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được cho đội bóng áo trắng là trong trận thắng 2-1 trước Sociedad. 

8. Trong màu áo ĐTQG, Di Maria đã có tổng cộng 10 pha lập công sau 52 lần khoác áo Albiceleste. Bàn thắng gần nhất anh ghi cho ĐT Argentina là pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới ĐT Thụy Sỹ tại vòng 1/8 World Cup 2014.

9. Di Maria là một trong số ít những cầu thủ sở hữu HCV Olympic. Anh cùng Sergio Aguero, Lionel Messi, Javier Mascherano... chinh chiến ở Olympic Bắc Kinh 2008, và xuất sắc đánh bại Nigeria ở trận chung kết.

10. Giống Arjen Robben hay Lionel Messi, Di Maria hiếm khi sử dụng chân phải. Chính đặc điểm này khiến anh thường xuyên sử dụng kiểu đá rabona khi thi đấu.
Vợ chồng nhà Di Maria 
11. Real Madrid từng muốn bán Di Maria hồi hè năm ngoái sau khi họ chiêu mộ Gareth Bale với giá 91 triệu euro. Tuy nhiên vì lý do gia đình, Di Maria buộc phải ở lại Tây Ban Nha để chiến đấu tìm một vị trí chính thức.

12. Bé Mia, con gái đầu lòng của Di Maria, sinh non 3 tháng. Cô bé được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Madrid. Chỉ 5 ngày sau khi con gái chào đời, Di Maria đã ghi bàn thắng quyết định trong trận derby thành Madrid với Atletico. Rất may cho gia đình ngôi sao người Argentina, bé Mia sau đó đã khỏe mạnh và phát triển bình thường.

13. Di Maria sinh ngày 14/2/1988, trùng với ngày Lễ tình nhân. Anh thậm chí còn trùng ngày sinh với nữ ca sỹ Asia Nitollano của ban nhạc Pussycat Doll.

14. Thêm một điểm đặc biệt nữa trong ngày sinh của Di Maria, đó cũng chính là ngày Buzz Aldrin - người thứ hai đặt chân lên Mặt trăng, tổ chức đám cưới với người vợ thứ ba Lois Driggs Cannon ở tuổi 58. Hiện cặp đôi này đã đường ai nấy đi.

15. 99% Di Maria sẽ khoác chiếc áo số 7 huyền thoại của Man Utd, số áo từng thuộc quyền sở hữu của rất nhiều huyền thoại như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo. Kể từ sau khi Antonio Valenica bỏ chiếc áo số 7 để trở về số 25 đầu mùa giải trước, số 7 của Quỷ đỏ vẫn bỏ trống.

Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn