Đi lặn, chạm trán 'quái vật' 100.000 tuổi

Khám pháThứ Ba, 04/05/2021 16:19:50 +07:00
(VTC News) -

Hai thợ lặn biển ở Florida phát hiện ra khúc xương của voi ma mút khi đang lặn tại một con sông trong vùng.

Derek Demeter và Henry Sadler tìm thấy mảnh xương nặng gần 23kg ở sông Peace gần Acadia hôm 2/5. Họ gọi đây là phát hiện đáng kinh ngạc. 

"Henry hét lên với tôi và nói, 'Này, Derek. Tôi tìm thấy thứ gì đó'", Demeter cho hay. Cặp đôi tin rằng khúc xương thuộc về một con voi ma mút Colombia, sống lang thang quanh Florida từ 2,6 triệu đến 10.000 năm trước. Tuy nhiên, rất khó xác định tuổi của nó. 

Đi lặn, chạm trán 'quái vật' 100.000 tuổi - 1

Khúc xương nặng tới 23 kg. (Ảnh: Twitter)

Voi ma mút Colombia nặng từ 7-9 tấn, lớn hơn voi hiện nay. "Có lẽ nó phải 100.000 năm tuổi", Demeter nói.

Ngoài khúc xương voi ma mút này, Demeter và Sadler cũng đào được một số mảnh xương khác. Trong đó, có các bộ phận của một con cá mập tuyệt chủng và răng của một con hổ răng kiếm. 

Sadler trước đó tìm thấy răng của một con voi ma mút ở cùng con sông.

Các khám phá trước đây của cặp đôi được trưng bày tại bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida. Tuy nhiên, phát hiện mới của họ sẽ được trưng bày tại một lớp học mà Sadler giảng dạy.

"Bọn trẻ có thể nhìn thấy nó, chạm vào nó, cảm nhận nó và thực sự hiểu được lịch sử của thế giới tự nhiên", Sadler nói.

Diệu Hoa(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn