Đi dự tiệc sinh nhật, bị đồng nghiệp đâm chết thảm

Pháp luậtThứ Tư, 27/01/2016 03:15:00 +07:00

Cho rằng đồng nghiệp mách lãnh đạo chuyện mình đi làm trễ, Thủ rút dao bấm đâm chết Lắm.

(VTC News) - Cho rằng đồng nghiệp mách lãnh đạo chuyện mình đi làm trễ, Thủ rút dao bấm đâm chết Lắm.

Ngày 27/1, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Thủ (34 tuổi, trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) 20 năm tù về tội danh “Giết người”.
Theo cáo trạng, vào ngày 26/7/2015, Thủ và Võ Văn Lắm cùng nhóm bạn làm chung Công ty tại Khu công nghiệp Thái Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đến dự tiệc sinh nhật con một đồng nghiệp.

Tại đây, Thủ cho rằng Lắm mang chuyện mình đi làm trễ báo cho công ty biết làm bị kiểm điểm. Dù Lắm phân bua nhưng Thủ không tin, cả hai bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Thủ thách thức “Mày thích thì tí nữa tao đón mày ngay chân cầu”, sau đó hai người đàn ông lao vào ẩu đả.

Trong lúc xô xát, Thủ lấy con dao bấm để trong túi quần đâm nhiều nhát vào Lắm khiến người này tử vong tại chỗ. Thủ bị Công an địa phương đến bắt ngay tại hiện trường.

Dù đã khảng cáo, Thủ vẫn bị Hội đồng xét xử TP.HCM tuyên phạt mức án 20 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Video: Nữ quái đâm chết nam thanh niên


Tây Sơn
Bình luận