Di dời thành công quả bom nặng 340kg trên phố Cửa Bắc, Hà Nội

Tin nhanh 24hThứ Hai, 30/11/2020 06:45:00 +07:00
(VTC News) -

Đêm 29/11, lực lượng công binh di dời thành công quả bom nặng 340kg được phát hiện trong lúc thi công công trình trên phố Cửa Bắc, Hà Nội.

Video: Xe cẩu chở quả bom di chuyển khỏi phố Cửa Bắc

Tối 29/11, Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình phối hợp với các lực lượng chức năng của quận thực hiện kế hoạch di dời quả bom nặng 340kg khỏi phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Đến 23h45 ngày 29/11, lực lượng chức năng di dời thành công quả bom, đưa lên một chiếc xe cẩu vận chuyển quả bom ra khỏi hiện trường. Sau khoảng 5-10 phút, lực lượng chức năng gỡ rào chắn tại các tuyến đường bị chặn lại trước đó, người dân được trở về nhà.

Một số người dân sinh sống trên phố Cửa Bắc cho biết, khoảng 22h30 cùng ngày, UBND phường Trúc Bạch vận động các hộ dân sinh sống ở phố Cửa Bắc và một số hộ dân trong bán kính 200m (từ số nhà 15 phố Cửa Bắc) rời khỏi nhà để phục vụ công tác di dời quả bom.

Khoảng 23h, tại khu vực bán kính 200m, lực lượng chức năng quận Ba Đình thiết lập rào chắn, các chốt chặn dày đặc lực lượng công an để bảo vệ, khoanh vùng và đảm bảo công tác an toàn khi di dời quả bom.

Di dời thành công quả bom nặng 340kg trên phố Cửa Bắc, Hà Nội - 1

Lực lượng chức năng quận Ba Đình thiết lập rào chắn, các chốt chặn dày đặc lực lượng công an để bảo vệ, khoanh vùng và đảm bảo công tác an toàn khi di dời quả bom.

Như VTC News đưa tin, khoảng 4h ngày 28/11, trong quá trình thi công nền móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 (số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), lực lượng thi công phát hiện quả bom chưa nổ có đường kính 40cm, dài 125cm với trọng lượng khoảng 340kg.

Phòng Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) xác định quả bom còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn. Vì vậy, UBND phường lập tức triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ khu vực xung quanh công trường thi công.

Phường Trúc Bạch cũng tổ chức 4 chốt phân luồng giao thông tại các tuyến phố Cửa Bắc - Phó Đức Chính - Phạm Hồng Thái và Nguyễn Trường Tộ để đảm bảo an toàn tại khu vực.

Trước tình hình trên, để tránh thấp nhất nguy cơ mất an toàn khiến bom có thể bị kích nổ, UBND phường Trúc Bạch đã có công văn đề nghị người dân trong phạm vi bán kính 200m tính từ vị trí quả bom được phát hiện không sử dụng điện thoại, bộ đàm.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn