Di dời dân 'sống trong sợ hãi' giữa thủ đô

Thời sựThứ Năm, 27/06/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu di chuyển các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ ở quận Ba Đình.

(VTC News) – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu di chuyển các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ ở quận Ba Đình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các sở, ngành chức năng ưu tiên tập trung áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, cấp bách đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân tại nhà C8 tập thể Giảng Võ và nhà E6 tập thể Thành Công (quận Ba Đình).

Đó là 2 ngôi nhà mà theo thông báo mới phát đi của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, xuống cấp, hư hỏng hiện đã ở mức nguy hiểm có khả năng xảy ra sự cố sập đổ.

Hà Nội, di dời, quận Ba Đình, khẩn cấp, người dân, nhà C8 tập thể Giảng Võ, nhà E6 tập thể Thành Công, vtc
Khẩn trương di dời người dân ra khỏi nhà nguy hiểm (Ảnh minh họa dothi.net) 

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức kiểm định và kết luận về chất lượng công trình nhà C8 Giảng Võ và E6 Thành Công trước ngày 5/7 làm cơ sở cho việc triển khai ngay các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật; xác định bố trí quỹ nhà tái định cư hiện có để di chuyển các hộ dân; chỉ đạo việc phá dỡ công trình nguy hiểm.


UBND thành phố giao UBND quận Ba Đình tổ chức di chuyển các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm có nguy cơ sập đổ; giao Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Giảng Võ và tập thể Thành Công trình thành phố phê duyệt trong tháng 7.

“Trong quá trình triển khai, nếu có mưa bão hoặc các hiện tượng bất thường khác có thể tác động gây sập đổ công trình thì ưu tiên áp dụng ngay biện pháp di chuyển tạm các hộ dân nhà C8 tập thể Giảng Võ và E6 tập thể Thành Công đến nơi an toàn trước khi tiếp tục các bước theo quy định”, Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn