Di chuyển gần 500 cây xanh để mở rộng đường Láng: Hàng xà cừ sẽ ra sao?

Thời sựThứ Ba, 08/01/2019 18:05:00 +07:00

Theo lãnh đạo Sở GTVT, việc di dời cây xanh sẽ được áp dụng bên phải vỉa hè lòng đường Láng (gần sông Tô Lịch) vì vậy hàng cây xà cừ nằm ở dải phân cách sẽ không bị di dời.

Chiều 8/1, tại buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội đã báo cáo việc di dời cây xanh tại đường Láng để phục vụ dự án mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở.

Theo đó, sẽ có 476 cây xanh được di dời trong đợt này. Trong đó, dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (cây chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong, phát triển không bình thường hoặc cây đã chết).

IMG_1549

 Hàng cây xà cừ nằm ở dải phân cách sẽ không bị di dời.

Ông Tuấn cho hay, việc di dời cây xanh mở rộng đường Láng nhằm giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường này.  Việc mở rộng sẽ được thực hiện bằng cách xén hè phải (phía bên cạnh sông Tô Lịch) nên hàng cây xà cừ sẽ được giữ nguyên.

"Riêng hàng xà cừ nằm ở dải phân cách giữa của đường Láng sẽ được giữ nguyên...", ông Tuấn nói.

Việc xén hè bên phải sẽ được mở rộng thêm trung bình khoảng 3,5m và sẽ làm đường bê tông nhựa 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bêtông cốt thép sát mép bờ sông.

Sau khi hoàn thành, Hà Nội sẽ trồng bổ sung 1.100 cây bóng mát gồm phượng tím, cọ dầu, ban...và trồng trên 2500 cây loại tầng bụi như tường vi, ngọc bút, dâm bụt, hoa giấy...

Dự án mở rộng mặt đường trên tuyến đường vành đai 2 đoạn hướng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (đường Láng) có tổng chiều dài 4km; điểm đầu tuyến là Cầu Giấy và điểm cuối đến Ngã Tư Sở.

Dự án bắt đầu từ ngày 1/1/2019 và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn