Đi chơi với người yêu, thiếu nữ 16 tuổi bị bán vào động mại dâm bên kia biên giới

Pháp luậtThứ Tư, 21/12/2016 08:28:00 +07:00

Khoảng tháng 5/2012, Luật gọi điện cho người yêu 16 tuổi rủ đi chơi cùng nhóm mình rồi đem sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.

Theo cáo buộc, trong thời gian làm cùng nhau ở một quán karaoke trên địa bàn huyện Thạch Thất, Trịnh Đình Luật (26 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với cô gái tên Mai (đã được đổi tên, 16 tuổi).

Ít lâu sau, anh ta nghỉ việc nhưng vẫn giữ liên lạc với người yêu. Khi được bạn rủ gia nhập đường dây mua bán người, Luật nghĩ ngay tới việc bán Mai.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2012, người đàn ông 26 tuổi gọi điện cho thiếu nữ 16 tuổi rủ đi chơi cùng nhóm mình. Sau đó, họ đưa Mai tới nhà Phạm Văn Dung (35 tuổi, ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), đầu mối đưa người sang Trung Quốc bán.

Thieu nu 16 tuoi bi nguoi yeu ban vao dong mai dam hinh anh 1

Bị cáo Dung tại tòa. Ảnh: V.T.

Tại đây, Luật được Dung chỉ đạo đưa Mai ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để đồng bọn của anh ta mang thiếu nữ sang Trung Quốc bán vào động mại dâm. Sau đó, Luật được Dung chia 2,8 triệu đồng.

Gần 2 năm bị đánh đập, ép làm gái bán thân, Mai trốn được về Việt Nam. Sau đó, nạn nhân ra cơ quan công an tố cáo Luật và đồng bọn. Với hành vi trên, Luật và đồng phạm bị TAND Hà Nội tuyên từ 7 – 8 năm tù về tội Mua bán người hồi cuối tháng 3/2015.

Sau khi đồng bọn bị đưa ra xét xử, ngày 12/3/2016, Phạm Văm Dung ra đầu thú. Tại cơ quan công an, anh ta khai nhận ngoài việc cùng đồng bọn bán thiếu nữ 16 tuổi, anh ta còn chứng kiến, biết rõ hành vi mua bán người của chị gái ruột tên Phạm Thị Liên (hiện đang bị truy nã) nhưng không tố giác.

Ngày 20/12, TAND Hà Nội đưa Dung ra xử tội Mua bán người và Không tố giác tội phạm. Kết thúc phiên tòa, Dung bị tuyên phạt 8 năm 10 tháng tù về 2 tội danh trên.

Video: Theo chân công an bắt quả tang cơ sở mát - xa bán dâm trá hình

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn