Đi chợ lúc trời giông, bị tường đổ đè chết

Thời sựChủ Nhật, 19/05/2013 08:00:00 +07:00

Đi chợ về giữa lúc trời nổi cơn giông lớn, chị C. đã bị bức tường đang xây dựng đổ xuống, đè chết.

Chị Bùi Thị C. (19 tuổi ở Hà Nội) đi chợ về giữa lúc trời nổi cơn giông lớn đã bị bức tường đang xây dựng đổ xuống, đè chết.

Công an huyện Thanh Oai - Hà Nội cho biết vụ tai nạn bất ngờ dẫn đến chết người xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 chiều qua, ngày 18-5, khi trời bỗng nổi cơn giông lớn.

Lúc này, chị Bùi Thị C. (SN 1994, ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) trên đường đi chợ về. Chị C. đi đến thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai thì bất ngờ gió mạnh khiến bức tường đang xây dựng của gia đình ông Nguyễn Đình Đạm (SN 1957) đổ sập xuống khiến chị C. chết tại chỗ.

Ngoài ra, bức tường đổ còn làm 3 người bị thương là chị Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1974, ở Bích Hòa, Thanh Oai); bà Đỗ Thị Tủm (SN 1941, ở Cao Viên, Thanh Oai); Đỗ Thị Tốn (SN 1978, ở Cao Viên, Thanh Oai). Tài sản bị hư hỏng gồm 2 xe máy và 1 xe đạp.

Công an huyện Thanh Oai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.


Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn