Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét

Thời sựThứ Sáu, 13/04/2018 14:33:00 +07:00

Người phụ nữ đi bộ trên đường ray bị tàu hỏa đâm chết tại chỗ, kéo đi xa vài chục mét, người dính chặt vào đầu tàu.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 13/4, tại khu vực gần ga tàu Lang Thíp (xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, tàu hàng mang số hiệu DFH21 từ Việt Trí (Phú Thọ) đi Lào Cai, khi gần tới ga Lang Thíp thì đâm trúng người phụ nữ đang đi trên đường ray.

tau-hoa-1143551

 Hiện trường vụ tai nạn. 

Sau cú đâm mạnh, người phụ nữ bị tàu kéo đi xa vài chục mét, người dính chặt vào đầu tàu, chết tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Minh Lập – Chủ tịch UBND xã Lang Thíp xác nhận và cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

“Lái tàu kể lại, vào thời điểm tàu gần tới ga Lang Thíp thì phát hiện một người phụ nữ đi trên đường ray tàu hỏa. Thấy vậy, lái tàu lập tức giảm tốc độ, đồng thời còi lớn để báo hiệu.

Tuy nhiên, người phụ nữ dường như không nghe thấy nên vẫn đi trên đường ray. Sau đó, tàu hỏa không thể dừng kịp dẫn tới vụ việc” – ông Lập nói.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn