Đi bộ ngoài trung tâm thương mại, chạm trán sinh vật 66 triệu năm tuổi

Khám pháThứ Năm, 05/05/2022 06:51:00 +07:00
(VTC News) -

70 mảnh vỏ sò nằm rải rác bên ngoài ở lối đi bộ bên ngoài một trung tâm thương mại tại Bangkok, Thái Lan được xác định thuộc về một sinh vật biển 66 triệu năm tuổi.

Một khách hàng đi mua sắm đã tinh mắt phát hiện hóa thạch hình ốc sên, chiều ngang lên tới 12 cm. Chúng nằm rải rác dọc một đoạn vỉa hè dài 400 m của trung tâm thương mại Siam Square.

Sau khi mang mẫu vật về phân tích, các nhà cổ sinh vật học tới từ Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan xác nhận các hóa thạch này thuộc về ammonite (cúc đá). 

Cúc đá được cho là tuyệt chủng vào khoảng 66 triệu năm trước.

Đi bộ ngoài trung tâm thương mại, chạm trán sinh vật 66 triệu năm tuổi  - 1

Các hóa thạch cúc đá được tìm thấy bên ngoài trung tâm thương mại Thái Lan. 

Theo ông Preecha Saithong - lãnh đạo bộ phận bảo vệ hóa thạch thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, các hóa thạch cúc đá vừa được tìm thấy khác biệt so với các mẫu vật từng được phát hiện ở Thái Lan. 

Truyền thông địa phương cho biết lối đi bộ bên ngoài trung tâm thương mại được sửa chữa từ 2 năm trước. Các vỏ sò dường như được chèn vào bê tông để trang trí. 

Cúc đá là một động vật thân mềm tuyệt chủng cùng thời điểm khủng long bị xóa sổ khỏi Trái đất trong kỷ Phấn trắng. Sinh vật được biết đến là họ hàng của loài mực hiện tại này hiện được tìm thấy dưới dạng hóa thạch bên trong các tảng đá cổ xưa.

Những con ammonite hóa thạch thường được dùng làm trang sức, ví dụ như mặt dây chuyền.

Diệu Hoa(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn