ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH Cảnh sát công bố điểm chuẩn

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 07/08/2010 11:23:00 +07:00

(VTC News) - Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy (PCCC), ĐH Cảnh sát nhân dân đã công bố điểm chuẩn năm 2010.

(VTC News) -  Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy (PCCC), ĐH Cảnh sát nhân dân đã công bố điểm chuẩn năm 2010.


Thủ khoa của trường ĐH PCCC là thí sinh Nguyễn Đỗ Thành Duy, SBD 101 đạt 25 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên). Điểm 3 môn của Duy gồm Toán: 8 điểm, Lý: 8,25 điểm, Hóa: 8,75 điểm. Hai Á khoa của trường cùng đạt 23,5 điểm là Nguyễn Văn Công, SBD 00079 và Trần Thanh Tùng SBD 00738 đạt 23,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).

Theo lãnh đạo nhà trường cho biết, năm nay số thí sinh đạt trên 15 điểm chiếm 18,6% tổng số thí sinh dự thi. Điểm chuẩn năm nay cũng cao hơn so với điểm chuẩn năm 2009.

Cụ thể, điểm chuẩn hệ Công an phía Bắc là 18 điểm, phía Nam là 16 điểm. Riêng hệ dân sự năm nay trường dự định lấy bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT, sẽ được công bố vào ngày 8/8 tới.

Ngoài ra, trường ĐH PCCC dự kiến sẽ tuyển thêm 40 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho hệ dân sự. Thủ khoa của hệ dân sự là Hà Thanh Vân, SBD 219, đạt 16 điểm. Á khoa là Đặng Đình Khánh, SBD 94, đạt 14,5 điểm.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2010 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

ĐH Cảnh sát nhân dân cũng đã chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn  vào trường. Theo đó, điểm chuẩn khối A là 21 điểm, khối C là 19,5  điểm và khối D1 là 19 điểm. Mức điểm chuẩn tính cho thí sinh ở khu vực 3, chưa có điểm ưu tiên. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Hiện tại ĐH Cảnh sát nhân dân đã cung cấp dữ liệu tuyển sinh năm 2010. Khi tra cứu thí sinh cần đặc biệt lưu ý: Dữ liệu tra cứu được là kết quả của những thí sinh không trúng tuyển. Những thí sinh tra cứu không tìm thấy kết quả sẽ thuộc diện trúng tuyển. Thí sinh cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Thành phố của mình để biết thông tin chi tiết.

Ngày mai 8/8, Bộ GD&ĐT sẽ chính thức công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn