ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM có nữ hiệu trưởng đầu tiên

Giáo dụcThứ Sáu, 04/05/2018 12:14:00 +07:00

Trong lịch sử thành lập và phát triển của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường.

nu-hieu-truong

Nữ hiệu trưởng đầu tiên của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). (Ảnh: ĐH KHXH&NV)

Đồng thời, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng có quyết định GS.TS Võ Văn Sen thôi giữ chức hiệu trưởng do hết nhiệm kỳ.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (44 tuổi, quê Long An) từng tham gia khóa đào tạo lãnh đạo đại học tại Viện Đại học Harvard, Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Đông phương học tại trường, bà theo học thạc sĩ Nhân học văn hóa - xã hội tại ĐH Toronto (Canada) trước khi hoàn thành tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học tại trường.

Từ năm 2013 đến nay, bà Lan giữ chức vụ phó hiệu trưởng phụ trách quản lý khoa học và sau đại học. Trước đó, bà từng là giảng viên và phó trưởng khoa Nhân học của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn