Derby thành Madrid: Tuy gần mà xa

Thể thaoThứ Bảy, 26/11/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Từ sân Santiago Bernabeu tới Vicente Calderon không quá xa. Nhưng trên BXH La Liga 2011/12 vào lúc này...

(VTC News)-Từ sân Santiago Bernabeu tới Vicente Calderon không quá xa. Nhưng trên BXH La Liga 2011/12 vào lúc này, khoảng cách giữa Real và Atletico lại như một trời một vực khi một đội đang dẫn đầu, còn đội kia đang ở phía xa lắm trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Mang tiếng là derby nhưng đã từ lâu Real gặp Atletico không còn được nhiều người chờ đợi như trước. Bởi trong 12 năm qua, phần thắng thường nghiêng về “Kền kền trắng”, còn Rojiblancos may mắn lắm mới kiếm được một trận hòa.

 Những năm gần đây, trận derby thành Madrid thường diễn ra một chiều.

Tính rộng ra, sau 147 trận derby, Los Blancos chiếm thế thượng phong khi giành tới 81 chiến thắng, hòa 31 và thua 35, ghi 260 bàn so với 197 của Atletico. Cụ thể hơn, trong 30 trận gần đây nhất, Atletico chỉ thắng được Real đúng hai trận.

Rõ ràng quá khứ không đứng về phía đội bóng của HLV Manzano, và hiện tại cũng thế, nếu nhìn vào phong độ thi đấu siêu đẳng của Real. Chỉ tính riêng trong 12 trận gần đây nhất (tính cả ở Champions League), đội chủ sân Bernabeu đều giành chiến thắng. Thế nên, không khó giải thích vì sao đội bóng của Jose Mourinho đang ngạo nghễ ở ngôi đầu La Liga 2011/12 sau 12 vòng đấu, với 31 điểm, ghi được 42 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 9 lần.

Trong khi Atletico, sau sự ra đi của Serigo Aguero và Diego Forlan, hàng công của họ yếu hẳn, dù đã có sự xuất hiện của Falcao. Bên cạnh đó, cần phải nhấn mạnh thêm rằng, vai trò dẫn dắt lối chơi của Diego là quá mờ nhạt so với những gì mà các CĐV trông chờ hồi đầu mùa giải.

Một mình Falcao...  

Bởi thế, phong độ thi đấu của Atletico thường không ổn định. Có những trận đấu họ chơi rất hay, nhưng cũng có nhưng trận cực dở. Thế nên, cho tới trước vòng đấu này, đội chủ sân Vicente Calderon chỉ xếp ở vị trí thứ 9, kém “anh hàng xóm” tới 15 điểm.

Một vấn đề khác mà Atletico đang gặp phải đó là nội bộ của họ không thực sự đoàn kết mà phản ứng của tiền vệ Antonio Reyes với chiến lược gia Manzano chỉ là một minh chứng. Để giải quyết tình hình, HLV Manzano cũng đã có những nhường nhịn nhất định, còn Reyes rất biết điều khi cố gắng chơi hết mình qua từng trận đấu. Do đó, ở những vòng đấu gần đây, Atletico tìm được một số chiến thắng quan trọng để tạo đà cho trận derby sắp tới.

 Khó mà so được với bộ ba "nguyên tử" này.

Điều lo lắng đối với HLV Manzano vào lúc này là khả năng ra sân của Falcao, cầu thủ đã có 7 bàn thắng cho đội bóng. Mà ngay cả khi tiền đạo người Colombia có đạt được 100% phong độ thì cũng thật khó cho anh có thể “đọ súng” được với Ronaldo-Benzema-Higuain khi bộ ba cầu thủ này đã 35 lần lập công cho đội bóng, tức nhiều gấp đôi tổng số bàn thắng ghi được của Atletico.

Hơn nữa, hàng thủ của Rojiblancos luôn tỏ ra mong manh trước những hàng công mạnh, nên nếu không điều chỉnh kịp thời ở trận đấu tới, lưới của thủ môn Courtois sẽ biến thành cái rổ đựng bóng.

Về lực lượng thi đấu, Real tiếp tục không có được sự phục vụ của trung vệ Ricardo Carvalho vì chấn thương. Nhưng Jose Mourinho không phải quá lo lắng vì Marcelo đã trở lại. Bên cạnh đó, sau một tháng dưỡng thương, Di Maria hoàn toàn đủ thể lực để có mặt trong đội hình xuất phát. Còn Ronaldo, sau một trận được nghỉ ngơi, anh chắc chắn sẽ lĩnh xướng trên hàng công của Real.

Đội hình thi đấu:
Real: Casillas, Diarra, Ramos, Pepe, Marcelo, Xabi Alonso, Sahin, Di Maria, Ozil, Ronaldo, Benzema.
Atletico: Courtois, Silvio, Miranda, Dominguez, Filipe, Suarez, Thiago, Diego, Reyes, Adrian, Arda Turan.

Dự đoán: Real thắng 3-1

Hương Bộc

 

 

Bình luận
vtcnews.vn