Derby 2 thập kỷ nóng hầm hập và rất bất ngờ

Thể thaoThứ Bảy, 15/03/2014 06:26:00 +07:00

(VTC News) – Cuộc Derby vùng Đông Bắc phải hơn 2 thập kỷ mới tái diễn giữa T.Quảng Ninh và Hải Phòng đã diễn ra với sức nóng hầm hập và một kết quả rất bất ngờ.

(VTC News) – Cuộc Derby vùng Đông Bắc phải hơn 2 thập kỷ mới tái diễn giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng đã diễn ra với sức nóng hầm hập và một kết quả rất bất ngờ.


Sân Cẩm Phả với 10 nghìn chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống và chính sức nóng từ khán đài đã tạo ra sự hưng phấn cho hai đội dưới sân ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cảnh tượng trèo vào sân Cẩm Phả rất nguy hiểm của khán giả Quảng Ninh (Ảnh: Quang Minh) 

Sau những phút đầu giằng co, ưu thế dần nghiêng về Than Quảng Ninh nhưng bàn thắng lại đến với đội khách. Phút 16, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Đinh Tiến Thành lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu hiểm hóc, tung lưới thủ thành Đăng Bình, mở tỷ số cho Hải Phòng.

Chỉ 2 phút sau, Than Quảng Ninh có cơ hội san bằng mười mươi nhưng trung vệ Bật Hiếu lại bỏ lỡ một cách khó tin. Cựu trung vệ của Hải Phòng sút vọt xà ở cự ly 1m so với khung thành và trước mặt anh chỉ là khoảng trống.

Tương tự, hàng tá cơ hội khác cũng được các chân sút bên phía đội chủ nhà bỏ lỡ đầy vô duyên, nhất là tiền đạo Uche. Hoặc trong những tình huống chính xác hơn thì bị thủ thành đội khách xuất sắc cản phá. Vì thế hiệp 1 khép lại mà Than Quảng Ninh vẫn không thể có bàn gỡ.

 Tiền đạo Uche (xanh) của đội chủ nhà quá vô duyên trận này (Ảnh: Quang Minh)

Sang hiệp 2, Than Quảng Ninh vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình. Và lần này, họ dính đòn hồi mã thương của đội khách. Tuy nhiên, trước khi Lucas lạnh lùng dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng thì cũng phải nói rằng, bàn thắng của đội khách đến từ sai lầm của Uche. Tiền đạo người Nigeria đã có pha chuyền ngang bị bắt bài dẫn đến tình huống phản công.

Xe cứu thương được đưa thẳng vào sân đấu khi Justice của Hải Phòng bất tỉnh trên sân. (Ảnh: Quang Minh) 

Thua 2-0 trong thế trận áp đảo đối phương, Than Quảng Ninh bắt đầu nôn nóng và không còn được sự mạch lạc như trước. Liên tục những tình huống dứt điểm thiếu chính xác hoặc không đủ lực để hạ thủ thành vốn có một buổi chiều bắt như lên đồng của đội khách.

Phút 61, lại là một tình huống phản công nhanh, Quang Hải chọc khe thông mình cho Hồ Văn Thuận băng lên bên cánh trái. Tiền vệ của Hải Phòng dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.

Trong khoảng hơn 30 còn lại của trận đấu, nỗ lực của Than Quảng Ninh chỉ làm tăng thêm sự thất vọng cho khán giả nhà bởi cơ hội họ tạo ra vẫn là rất nhiều nhưng độ chính xác vẫn là chẳng bao nhiêu. Cuối cùng, khán giả đất Mỏ dẫu đã vô cùng kiên nhẫn, vẫn phải đếm ngược để phút bù giờ thứ 7 trôi nhanh cho tiếng còi mãn cuộc vang lên.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn