Dẹp cướp vỉa hè ở TP.HCM: Dân tự giác nhường đường cho người đi bộ

Thời sựThứ Bảy, 04/03/2017 07:18:00 +07:00

Sau khi tuyên truyền cho người dân tự giác tháo gỡ vỉa hè lấn chiếm, UBND quận Phú Nhuận đã vạch sơn phân định đường cho người đi bộ.

Giành lại vỉa hè cho người đi bộ đang là vấn đề "nóng" trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội thu hút sự chú ý của dư luận.

Sự quyết liệt của ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch quận 1) đã tạo ra một làn sóng lan tỏa trong việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Tiếp nối quận 1, quận Phú Nhuận cũng ra quân xử lý hành vi lấn chiếm, lập lại trật tự đô thị.

IMG_2789

 Xe máy để trong vạch sơn quy định. (Ảnh: Quang Hải)

Sau khi có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo quận Phú Nhuận đã xuống đường tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo gỡ các công trình lấn chiếm, dọn dẹp các phương tiện đậu sai quy định trên vỉa hè.

Video: Lãnh đạo quận dẹp vỉa hè độc đáo, dân tự giác nhường đường cho người đi bộ

Với sự giám sát của chính quyền, nhiều người dân đã tự giác gỡ bỏ, thu dọn phần đường lấn chiếm.

Sau khi vạch sơn được thiết lập, người dân Phú Nhuận đều chấp hành nghiêm chỉnh và không có trường hợp lấn chiếm.

Chiều 3/3, phóng viên VTC News có mặt trên tuyến đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) ghi nhận không có trường hợp lấn chiếm vỉa hè.

Từng hàng dài xe máy xếp gọn gàng bên trong vạch sơn giới hạn, hàng quán không còn nghênh ngang lấn chiếm vỉa hè.

IMG_2773

 Những hàng xe, hàng quán đều nghiêm túc chấp hành quy định. (Ảnh: Quang Hải)

Những vị khách lạ chưa biết quy định của vạch sơn này đều được người dân phổ biến và chấp hành nghiêm túc.

Ông Nguyễn Thanh Phương (55 tuổi), người dân sống tại đây cho biết: “Trước đây, vỉa hè luôn bị lấn chiếm nên người đi bộ thường phải luồn lách, đi bộ dưới lòng đường rất nguy hiểm. Sau khi có chỉ đạo của thành phố, quận, người dân ở đây đều tự giác chấp hành, không lấn chiếm ra vạch sơn giới hạn”.

Trả lời VTC News, ông Trần Ngọc Phú, Trưởng ban Quản lý Đô thị quận Phú Nhuận cho biết: “Để có được hiệu quả như trên tuyến đường Phan Xích Long, quận đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành và đi đôi với kiểm tra, giám sát. Sắp tới, quận sẽ thiết lập nhiều vạch sơn như vậy trên các tuyến đường để giành lại vỉa hè cho người đi bộ”.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được:

IMG_2695

 Sau khi quận Phú Nhuận tuyên truyền, vạch sơ, người dân trên đường Phan Xích Long đã ý thức chấp hành, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. (Ảnh: Quang Hải)

IMG_2700

Các hàng quán dọn dẹp gọn gằng không lấn chiếm. (Ảnh: Quang Hải)

IMG_2688

 Người dân tự giác chấp hành trả lại vỉa hè cho người đi bộ. (Ảnh: Quang Hải)

IMG_2668

 Hàng quán ban rong không còn trên vỉa hè. (Ảnh: Quang Hải)

IMG_2776

 Người phụ nữ quan sát xe có hành vi lấn chiếm vỉa hè để nhắc nhở. (Ảnh: Quang Hải)

IMG_2759

 Hàng quán hoạt động trong phạm vi cho phép

IMG_2739

Vạch vàng xuất hiện trên vỉa hè TP.HCM, dân không còn tình trạng lấn chiếm. (Ảnh: Quang Hải)

IMG_2720

 Người và xe đều chấp hành, đứng trong vạch sơn. (Ảnh: Quang Hải)

IMG_2787

 Đỗ xe đúng quy định. (Ảnh: Quang Hải)

IMG_2675

 Khi người dân trả lại vỉa hè cho người đi bộ. (Ảnh: Quang Hải)

Video: Vắng bóng ông Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè quận 1 lại bị cướp trắng trợn trong đêm

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn