Đeo khối u nặng 15kg suốt 47 năm sau gáy, người đàn ông khốn khổ 'sống không bằng chết'

Sức khỏeThứ Sáu, 01/06/2018 14:22:00 +07:00

Khối u nằm ở phía sau gáy của người đàn ông, nặng tới 15kg với kích thước khổng lồ đè trĩu đầu cổ suốt 47 năm đã biến của sống của ông này thành địa ngục.

Ông Zhao Xingfu, 64 tuổi, ở Tuyền Châu, Quý Châu, Trung Quốc mới đây được giải thoát khỏi cảnh "sống không bằng chết" do khối u khổng lồ đè nén  trên cổ suốt 47 năm trời.

Bác sĩ Dong - người điều trị cho ông Zhao Xingfu cho hay, các bác sĩ phải tiêu tốn 10 giờ đồng hồ để phẫu thuật, tuy nhiên, khối u chỉ được gỡ bỏ khoảng 95%, vẫn còn 5% mầm mống khối u không thể lấy bỏ hoàn toàn đeo bám lại.

sei_14666742-e1527755199236

Khối u khổng lồ ngự trị trên cổ ông Zhao suốt 47 năm (Ảnh: Metro UK)

“Dù có những ca bệnh mà khối u kích thước lớn đến giật mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải cắt bỏ một khối u lớn như vậy, nó không khỏi khiến tôi hoảng hồn”, bác sĩ Dong chia sẻ.

Con trai bệnh nhân cho biết, ban đầu khối u chỉ xuất hiện với kích thước của một quả trứng. Nhưng, gia đình anh không có đủ tiền để chi trả cho các dịch vụ y tế vào thời điểm đó, vậy nên chỉ đành mặc kệ khối u phát triển qua ngày.

Mãi cho tới gần đây, gia đình anh góp đủ tiền cho cuộc phẫu thuật của bố. Mặc dù, không loại bỏ hoàn toàn, nhưng việc cắt bỏ phần lớn khối u này cũng đủ giúp cho ông Zhao sống phần đời còn lại vui vẻ, thoải mái, không phải chịu gánh nặng đề trĩu trên cổ nữa.

Theo Trung tâm nghiên cứu về ung thư của Mỹ, khối u ông Zhao mắc phải ó tên khoa học là Lipoma. Đây là những khối u lành tính nhưng có kích thước quá to do sự phát triển quá mức của các tế bào mỡ.

4CBF519100000578-5786143-image-a-18_1527671802533

 Khối u nặng khoảng 15kg, đường kính khoảng 100cm. Đâ chỉ là một khối u mỡ lành tính, không gây ung thư (Ảnh: Daily Mail)

Lipoma có thể hình thành ở bất cứ nơi nào trên cơ thể con người, chỉ cần có tế bào mỡ. Chúng thường nằm dưới da, khi chạm vào sẽ cảm thấy mềm mại.

Hầu hết khối u lipoma không gây đau đớn, chỉ ảnh hưởng tới ngoại hình cơ thể. Nhưng chúng cũng có thể tác động xấu nếu hình thành ở nội tạng và đè lên các cơ quan khác hoặc chèn ép dây thần kinh.

Hầu hết các khối u lipomakhông cần phải cắt bỏ hay phẫu thuật. Can thiệp y tế chỉ được sử dụng nếu chúng phát triển quá lớn, gây ra các triệu chứng bệnh khác hoặc trở nên quá khó coi.

Video: Sinh con xong khối u não bất ngờ tự biến mất

Chi Lê
Chuyên đề: Ung thư
Bình luận
vtcnews.vn