'Đến tuyển Việt Nam cũng hạ được Tây Ban Nha'

Thể thaoThứ Năm, 19/06/2014 10:14:00 +07:00

(VTC News) - 'Đừng nói Chile, đến cả tuyển Việt Nam vẫn có thể đánh bại được Tây Ban Nha', truyền thông Tây Ban Nha bình luận về thất bại của ĐTQG tại World Cup

(VTC News) - 'Đừng nói Chile, đến cả tuyển Việt Nam vẫn có thể đánh bại được Tây Ban Nha', truyền thông Tây Ban Nha bình luận về thất bại của ĐTQG tại World Cup.

Đêm qua, 18/6, tuyển Tây Ban Nha đã sớm phải nói lời tạm biệt World Cup sau thất bại 0-2 trước Chile. Và báo chí Tây Ban Nha đã, đang dành những lời cay đắng nhất để chỉ trích màn trình diễn của thầy trò HLV Del Bosque tại World Cup 2014.
Tờ Mundo Deportivo viết: “Họ (toàn đội Tây Ban Nha) không cần bào chữa gì về thất bại này, vì chính họ là người phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Họ đã làm gì? Tất nhiên rồi, họ biến La Roja thành nhà vô địch thế giới trong một bức tranh biếm họa”. 
Tờ Mundo Deportivo buộc 'tội' thầy trò HLV Del Bosque
 Tờ Mundo Deportivo buộc 'tội' thầy trò HLV Del Bosque
Tờ báo này cũng dành nhiều lời phân tích những “tội lỗi lớn” của HLV Del Bosque trong việc kết hợp những cầu thủ đến từ các đội bóng có lối chơi hoàn toàn đối lập nhau thành một tập thể chỉ biết “cầu cứu phép thần thông nào đó” mới gắn kết được với nhau. Và rầu rĩ về “màn trình diễn thảm họa của Tây Ban Nha” bằng câu kết: “Một kết thúc buồn và không xứng đáng với sự lựa chọn thay đổi lịch sử của bóng đá đá Tây Ban Nha”. 
Tờ Marca, ngoài việc khẳng định “Chu kỳ vinh quang nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha đã kết thúc tại thánh địa Maracana, bằng cách... rơi xuống địa ngục” thì, họ còn cho đăng tải thông tin đầy châm biếm về việc Barcelona đang lên kế hoạch mua ngay thủ môn của Chile - Bravo (đang khoác áo Real Sociedad), cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. "Bravo, fichado" - "Bravo, đã kí hợp đồng". 
Bravo còn được hiểu theo nghĩa chúc mừng chiến thắng của tuyển Chile trước Tây Ban Nha
'Bravo' - tên thủ môn đang khoác áo Real Soceidad còn được hiểu theo nghĩa chúc mừng chiến thắng của tuyển Chile trước Tây Ban Nha 
Đỉnh điểm của sự chỉ trích màn trình diễn của tuyển Tây Ban Nha là bài bình luận của nhà báo Jose Samano, trên tờ El Pais. Bài báo của Samano với tiêu đề “Tây Ban Nha chẳng khác gì con tàu Titanic” có những đoạn như sau: 
“Bóng đá không có linh hồn, chỉ toàn khổ đau mà không cần phải có một lời an ủi nào. Sau bốn năm ở Johannesburg và hai năm ở Kiev, Tây Ban Nha đã hóa Titanic và chìm tại Brazil. Thất bại này là một di sản độc đáo, đáng để suy nghĩ về việc có nên cải cách lại phong cách truyền thống của bóng đá Tây Ban Nha hay không”. 
“Sự thật ở Rio là những đôi chân run rẩy Tây Ban Nha. Họ là những người dễ bị bắt nạt và chuyền bóng như những đứa trẻ mẫu giáo. Đừng nói Chile, đến cả tuyển Việt Nam vẫn có thể đánh bại được Tây Ban Nha. Tiqui cái gì khi David Alba đã đánh bại Casillas trước rồi”. 
'Titanic' Tây Ban Nha - tờ El Pais
'Titanic' Tây Ban Nha - tờ El Pais
Không chỉ có báo chí Tây Ban Nha chế giễu “thành tích sớm bị đá văng khỏi World Cup” của nhà ĐKVĐ La Roja, tờ Daily Mail cho đăng tải dòng tít “nhẹ nhõm”: “Nhà vô địch đã bị loại TRƯỚC tuyển Anh”. 
Tít báo của Daily Mail
 Tít báo của Daily Mail
Cuối cùng, tờ La Tercera của Chile vui sướng với câu viết: “Sân Maracana bây giờ chắc chắn sẽ đi vào lịch sử với chiến thắng đầy vinh quang của Chile. Hơn bao giờ hết, với chiến thắng này, Chile muốn nói với tất cả rằng chúng tôi có thể đánh bại được bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Chile đã làm nên lịch sử và bây giờ chúng tôi sẽ chiến đầu để giành được ngôi đầu bảng B và tránh gặp Brazil ở vòng hai”. 

Hoàng Tùng (tổng hợp, lược dịch)
Bình luận
vtcnews.vn