Đến lượt xe rẻ nhất thế giới bị triệu hồi

Kinh tếThứ Năm, 29/12/2011 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Hãng xe Ấn Độ Tata Motors vừa ra chiếu triệu hồi hơn 115.000 xe rẻ nhất thế giới - Nano để thay thế mô-tơ khởi động.

(VTC News) - Hãng xe Ấn Độ Tata Motors vừa ra chiếu triệu hồi hơn 115 nghìn xe rẻ nhất thế giới - Nano để thay thế mô-tơ khởi động.

Kể từ khi ra mắt tới nay, Nano thực sự chưa đạt được những điều như Tata kì vọng, đặc biệt là về doanh số bán xe mặc dù giá của Nano hiện vẫn được xem là rẻ nhất thế giới. Không chỉ thế, mới đây Nano còn khiến nhà sản xuất này “đau đầu” khi gặp phải một số vấn đề với mô-tơ khởi động, buộc Tata phải triệu hồi hơn 115 nghìn chiếc về sửa chữa, thay thế.

 

Tata khẳng định đây chỉ là một đợt “cải tiến” chứ không gọi là đợt “triệu hồi” để người tiêu dùng không hiểu lầm rằng model này có thể gây mất an toàn nếu sử dụng mô-tơ khởi động cũ.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng tới những model được sản xuất từ năm 2009 đến ngày 21/11/2011, trước thời điểm phiên bản Nano cải tiến được ra mắt.

Theo nhà sản xuất, việc lắp đặt mô-tơ khởi động mới đã được họ tiến hành từ tháng 10 năm nay trên khoảng 50.000 xe Nano. Chủ sở hữu của tất cả mẫu Nano cũ đã nhận được thông báo từ họ và hiện còn khoảng 65.000 chủ xe vẫn chưa đưa xe tới các đại lý của Tata để thay thế mô –tơ mới.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của hãng xe này cho hay, họ vẫn đang tiếp tục liên lạc với những chủ xe đó.

Nano 2012 được trang bị động cơ có dung tích 624cc, với công suất 38 mã lực, mô-men xoắn 51Nm, tăng 3 mã lực và 3Nm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 105km/h cùng mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối ấn tượng 4,08 lít/100km, so với phiên bản trước là 4,23 lít/100km.

Những thay đổi khác trên phiên bản Nano 2012 bao gồm hệ thống lái và hệ thống treo cải tiến, hỗ trợ lực phanh trên tất cả các model. Theo kế hoạch, Tata Nano 2012 sẽ có mặt trên thị trường vào đầu năm tới với giá bán 2.730 USD.


M.Q

Bình luận
vtcnews.vn