Đến lượt Nhật Bản 'tẩy chay ngoại giao' Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh?

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 11/12/2021 16:06:38 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Nhật Bản dẫn một số nguồn tin cho biết nước này nhiều khả năng sẽ không cử quan chức chính phủ tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022.

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cũng xác nhận báo cáo nói Tokyo “đang nghiêng về khả năng không cử quan chức cấp bộ trưởng tham dự Olympic Bắc Kinh 2022".

Còn theo tờ Yomiuri, Nhật Bản có thể sẽ đưa ra tuyên bố chính thức vào cuối tháng này. 

Hôm 10/12, đại diện của chính phủ Nhật Bản cho biết nước này vẫn chưa quyết định có gửi quan chức tới dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh hay không. 

Đến lượt Nhật Bản 'tẩy chay ngoại giao' Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh?  - 1

Nhật Bản nhiều khả năng sẽ không cử quan chức chính phủ tham dự Olympic Bắc Kinh 2022. (Ảnh: Reuters)

NHK cho biết các quan chức Nhật Bản vẫn đang cân nhắc các động thái gần đây của Mỹ và các quốc gia khác. 

Hồi đầu tuần, Mỹ tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, không cử bất kỳ đại diện ngoại giao hoặc quan chức nào đến tham dự sự kiện do vấn đề nhân quyền. Australia, Anh, Canada, New Zealand sau đó đưa ra các tuyên bố tương tự. 

Về phần mình, Trung Quốc cảnh báo các quốc gia phương Tây tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ phải "trả giá”. 

"Việc dùng Thế vận hội để thao túng chính trị của Mỹ, Úc, Anh và Canada không nhận được sự ủng hộ và đã tự cô lập chính họ. Họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành động sai trái của mình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang leo thang căng thẳng sau tuyên bố ủng hộ Đài Loan gần đây của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Bắc Kinh đe dọa "xem xét lại" quan hệ song phương nếu Nhật Bản có hành động xa hơn với Đài Loan, đồng thời yêu cầu Tokyo làm rõ lập trường về vấn đề này.

Quyết định "tẩy chay ngoại giao" với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 của Nhật Bản nếu có sẽ khoét sâu vào căng thẳng giữa hai nước.

Song Hy(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn