Đến lượt Isuzu thu hồi 4.000 xe rò rỉ nhiên liệu

Kinh tếThứ Sáu, 19/02/2010 05:39:00 +07:00

Tiếp theo hãng Toyota, đến lượt hãng Isuzu của Nhật Bản cũng sẽ thu hồi hơn 4.000 xe tải do những xe này bị rò rỉ nhiên liệu, lỗi có thể gây cháy xe.

Tiếp theo hãng Toyota, đến lượt hãng Isuzu của Nhật Bản cũng sẽ thu hồi hơn 4.000 xe tải do những xe này bị rò rỉ nhiên liệu, lỗi có thể gây cháy xe.

Ngày 18/2, Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết Isuzu sẽ thu hồi 4.286 xe tải chạy bằng gas ở Nhật Bản từ ngày 19/2.

Có bốn mẫu xe, trong đó có các mẫu xe được bán ra thị trường dưới thương hiệu của các hãng xe lớn của Nhật Bản là Nissan Motor, Mazda Motor và Nissan Diesel.

Isuzu đã nhận được 14 đơn khiếu kiện ở Nhật Bản, trong đó có một trường hợp bị bỏng nhẹ sau khi châm thuốc hút tại ghế dành cho hành khách.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Nhật Bản còn cho biết hãng xe Fiat của Italia cũng sẽ thu hồi 2.552 xe hatchback Panda tại Nhật Bản do hệ thống phanh chống khóa của những xe này bị lỗi và lỗi này cũng có thể gây ra cháy xe.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn