Đến đòi nợ, bị đánh hội đồng phải nhập viện tâm thần

Pháp luậtThứ Năm, 15/01/2015 05:00:00 +07:00

Đi đòi tiền bị đánh hội đồng, một người phụ nữ phải nhập viện tâm thần, một người khác bị gãy xương cánh tay.

(VTC News) - Đi đòi tiền bị đánh hội đồng, một người phụ nữ phải nhập viện tâm thần, một người khác bị gãy xương cánh tay.

Sáng nay (15/1), trao đổi với PV VTC News, bác sỹ Nguyễn Quang Sơn - Trưởng khoa 5 - Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho biết, hồi 9h4' ngày 10/11, bệnh nhân Trần Thị Nguyệt (SN 1963, số 43, ngõ 71, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) vào nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo người nhà nạn nhân, bà Nguyệt bị đánh vào đầu, ngã xuống đất gây chấn thương sọ não. Khi vào viện, bệnh nhân có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, đau đầu, trí nhớ giảm, mất ngủ, kém ăn.
bị đánh hội đồng, nhập viện tâm thần, Dương Kinh, Hải Phòng
Bà Nguyệt bị đánh hội đồng, với nhiều vết thương, phải nhập viện tâm thần - Ảnh MK  

Bà Nguyệt cho biết, hiện bà chỉ còn nhớ có đi đến đòi tiền một người và bị đánh đập, sau đó được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng không còn nhớ bị hành hung thế nào.

Theo bác sỹ Nguyễn Quang Sơn, hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi và điều trị, chưa thể biết khi nào bệnh nhân Nguyệt mới phục hồi.
bị đánh hội đồng, nhập viện tâm thần, Dương Kinh, Hải Phòng
Chiếc áo bà Nguyệt được cho là bị các đối tượng chém rách toạc khoảng 30cm - Ảnh MK  

Trước đó, theo phản ánh của một số nhân chứng và người nhà bà Nguyệt, vào khoảng 17 giờ ngày 26/12 tại khu vực đối diện nhà Cánh Diều, đường 353 (phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng), bà Trần Thị Nguyệt có nhờ một người bạn là Dương Anh Tuấn (SN 1977) chở đến nhà vợ chồng ông N.Đ.H (58 tuổi, đường 353, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng) để đòi nợ. 

Tại đây, bà Nguyệt gặp một chủ nợ khác tên Nguyễn Thị Sạy (SN 1955, đường Nguyễn Hữu Cầu, Đồ Sơn, Hải Phòng) cũng đến đòi nợ. Thấy chủ nợ tới, bà T. - vợ ông H. vội chạy ra đuổi bà Nguyệt và bà Sạy về rồi khóa cổng, không tiếp. 

Ức chế vì ‘5 lần 7 lượt’ đến đòi nợ không trả, bà Nguyệt và Sạy bảo nhau cùng ở lại chờ đòi được nợ mới về. 

Một lát sau, con trai bà T. tay cầm dao phay, ông H. (chồng bà T.) cầm dao nhọn từ trong nhà ra mở cổng lao về phía bà Nguyệt, bà Sạy đuổi chém tới tấp, khiến bà Nguyệt bị ngã đập đầu xuống lề đường, còn bà Sạy bỏ chạy và kêu cứu. 
bị đánh hội đồng, nhập viện tâm thần, Dương Kinh, Hải Phòng
Các nhân chứng kể lại phút kinh hoàng bị các đối tượng tấn công - Ảnh MK 

Nghe tiếng la hét từ phía nhà hàng xóm, ông Nguyễn Duy Đô (54 tuổi, anh trai bà Sạy) vội chạy ra, thấy cảnh tượng em gái mình và một phụ nữ khác bị hai cha con ông H. cầm dao phay chém liền lao vào can ngăn. 

Bị cản trở, cha con ông H. càng hăng xông tới chém ông Đô, bà Nguyệt dẫn đến bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sỹ của Bệnh viện Y học Hải quân, bệnh nhân Trần Thị Nguyệt nhập viện hai lần. Lần 1 vào chiều ngày 26/12 trong tình trạng chấn động não, bị đánh ở vùng chẩm phải và thành ngực, trên người có nhiều vùng xây xước da…, trên vùng chẩm đầu bị sưng nề. Qua thăm khám, bệnh nhân Nguyệt bị thiểu năng tuần hoàn não, chấn động não, sưng nề vùng sau gáy. 

Còn về bệnh nhân Nguyễn Duy Đô thì bị gãy kín đầu dưới xương quay tay trái. Sau 4 ngày thì cả 2 bệnh nhân xin ra viện. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, bệnh nhân Nguyệt quay trở lại nhập viện vì có biểu hiện nôn, chóng mặt và đau vùng đầu.

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh - Phó Trưởng Công an quận Dương Kinh cho biết, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn kêu cứu của 2 công dân nêu trên và đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn