Đêm nhạc dân tộc ấn tượng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 01/10/2016 16:49:00 +07:00

"Cung đàn quê hương" là đêm nhạc ấn tượng của khoa Nhạc cụ truyền thống nhằm kỉ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Đêm nhạc "Cung đàn quê hương" kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do Ban Chủ nhiệm khoa Nhạc cụ truyền thông tổ chức, đã diễn ra tại Phòng hòa nhạc lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Đêm nhạc bao gồm nhiều tiết mục đặc sắc dưới sự thể hiện của nhiều tên tuổi gạo cội trong của Khoa Nhạc cụ truyền thống và cũng là của âm nhạc  dân gian Việt Nam.

IMG_6097

 

Chương trình có sự góp mặt của nhiều giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên của khoa Nhạc cụ truyền thống như NSND Thế Dân, NSND Phạm Ngọc Khôi, NSƯT Triệu Tiến Vượng, NSƯT Kim Hạnh, Nghệ sĩ Lê Anh Dũng - giải nhất Sao Mai 2007, Nghệ sĩ Nguyễn Lệ Giang, Nghệ sĩ Phương Nga - giải Nhất Sao Mai 2001,…

Trong hơn 2 tiếng diễn ra chương trình, các giảng viên, sinh viên khoa Nhạc cụ truyền thống đã mang đến 14 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng ấn tượng và công phu trong thời gian dài. Phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia không còn một ghế trống dù chương trình không hề được quảng bá rộng rãi.

Tiêt mục hòa tấu "Trống Gió lộng trời Nam" do giảng viên và học sinh bộ môn Gõ dân tộc thể hiện ở đầu chương trình có thể coi là một trong những tiết mục ấn tượng nhất đêm nhạc. Hơn 20 “tay trống” đã mang đến một tiết mục hào hùng, sôi nổi và đậm chất truyền thống.

IMG_6075

 

Tiết mục Hòa tấu đàn tranh "Cảm xúc mùa xuân" do Giảng viên và học sinh bộ môn đàn Tranh biểu diễn, dưới sự dàn dựng của NGƯT Ngô Bích Vượng cũng để lại cho khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc. Không chỉ có âm nhạc cuốn hút và đắc sắc, những cô sinh viên của bộ môn đàn tranh còn gây ấn tượng bởi nhan sắc lộng lẫy, chẳng thua kém người mẫu hay hot girl nào.

IMG_6105

 

Sao Mai Lê Anh Dũng vốn không người của khoa Nhạc cụ truyền thống nhưng đã có nhiều năm gắn bó với các hoạt động của khoa. Đang là giảng viên của khoa thanh nhạc, trong đêm nhạc vừa qua, Lê Anh Dũng cũng xuất hiện trong sự kiện quan trọng của khoa Nhạc cụ truyền thống và biểu diễn ca khúc Tiếng Việt. Anh nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại Phòng hòa nhạc Lớn.

IMG_6175

 Sao Mai Lê Anh Dũng

Cũng trong đêm nhạc vừa qua, còn có sự xuất hiện của ca sĩ Phương Nga - Phó trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia – người đoạt giải nhất cuộc thi Sao Mai mùa đầu tiên vào năm 2001. Cô mang đến ca khúc Bóng cây Konia dưới sự hỗ trợ của dàn nhạc do NSND Phạm Ngọc Khôi chỉ huy.

Ngoài ra, các tiết mục khác như hòa tấu dàn nhạc: Giao hưởng thơ Đất nước hùng thiêng, hòa tấu đàn nhị Sắc hương bốn mùa, độc tấu tam thập lục Vạt áo tứ thân,… đều để lại ấn tượng đậm nét trong khán giả. Đêm nhạc kết thúc khá muộn nhưng khán giả đểu nán lại đến phút cuối để thưởng thức những tác phẩm ấn tượng do khoa Nhạc cụ truyền thông dàn dựng và biểu diễn.

Khoa Nhạc cụ Truyền Thống, thành lập năm 1956, là một trong những khoa lớn và có lịch sử phát triển lâu đời nhất Học viện Âm nhạc Quốc gia, chuyên đào tạo các chuyên ngành (Hệ Trung cấp và Đại học) Sáo trúc, Bầu , Nhị, Nguyệt, Tranh, Tam Thập Lục, Tỳ bà, Gõ dân tộc.

Khoa Nhạc cụ truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một khoa có bề dày về đào tạo và biểu diễn. Nhiều học sinh sinh viên của Khoa đã giành được các giải thưởng chính trong các cuộc thi độc tấu, hòa tấu chuyên nghiệp toàn quốc; nhiều Huy chương vàng, bạc.. cho các hội diễn chuyên nghiệp, các festival Quốc tế.  

Khoa nhạc cụ truyền thống đã đào tạo  ra rất nhiều học sinh sinh viên xuất sắc hiện đang công tác tại  hầu hết các Cục, Vụ, Viện âm nhạc, Đoàn văn công, các cơ sở văn hóa nghệ thuật  ở khắp mọi miền đất  nước. rất nhiều người trong số họ đã trở thành những nghệ sĩ tên tuổi, NSND, NSƯT, là nòng cốt tại các cơ sở mà họ đang công tác.

Kiều Thuận
Bình luận
vtcnews.vn