Đêm nay sẽ có mưa sao băng

Kinh tếThứ Bảy, 03/01/2015 07:11:00 +07:00

Năm 2015 sẽ khởi động bằng hai hiện tượng thiên văn ngay ở các ngày đầu tiên của năm.

Năm 2015 sẽ khởi động bằng hai hiện tượng thiên văn ngay ở các ngày đầu tiên của năm.

Hiện tượng thiên văn đẹp đầu tháng 1/2015
Hiện tượng thiên văn đẹp đầu tháng 1/2015 
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn học Trẻ Việt Nam cho biết Ở khía cạnh thiên văn, năm 2015 sẽ khởi động bằng hai hiện tượng thiên văn ngay ở các ngày đầu tiên của năm. Đó là mưa sao băng Qudrantids với thời gian cực điểm là vào đêm và rạng sáng ngày 3 - 4/1. Đây là trận mưa sao băng trung bình với mật độ lúc cực điểm khoảng 40 sao băng mỗi giờ.


Video: Sao băng vỡ vụn 

Ngoài mưa sao băng, vào tối ngày 6/1 sẽ xuất hiện thêm hiện tượng sao Mộc ở vị trí trực đối với Mặt Trời. Khi ấy, sao Mộc nằm ở vị trí đối diện với Mặt Trời mà Trái Đất nằm ở giữa, vì thế vào thời điểm này, cư dân Trái Đất có thể thấy rõ nhất phần bề mặt được chiếu sáng của nó.

Một chiếc kính thiên văn nghiệp dư có thể giúp người yêu thiên văn theo dõi được hiện tượng này.

Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn