Đêm nay, nhiệt độ ở Hà Nội có thể xuống 8 độ C

Thời sựThứ Tư, 09/01/2013 06:59:00 +07:00

(VTC News) - Hà Nội có thể rét 8 độ C vào đêm nay mùng 9, sáng 10/1 trong khi băng tuyết nhiều khả năng xuất hiện ở vùng núi cao.

(VTC News) - Hà Nội có thể rét 8 độ C vào đêm mùng 9, sáng 10/1 trong khi băng tuyết nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện ở vùng núi cao.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm qua (8/1), đợt không khí lạnh mới bắt đầu tràn đến Bắc Bộ khiến nền nhiệt khu vực này giảm sâu. Từ sáng nay (9/1), người dân miền Bắc sẽ cảm nhận thấy sự thay đổi khi nhiệt độ giảm thêm 1-2 độ C kèm mưa.

Đỉnh điểm của đợt rét sẽ rơi vào đêm nay mùng 9, và sáng 10/1 khi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có thể rét 8 độ C; vùng núi 5-7 độ C. Riêng một số vùng núi cao như Sapa (Lào Cai), đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể xuống 0 độ C.

Bắt đầu từ 30/12/2012, đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc đã kéo dài 10 ngày liên tục 

Khoảng ngày 10-11/1, các tỉnh đồng bằng sẽ có mưa rào.


Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc và một phần Bắc Trung Bộ được dự báo kéo dài tới hết thứ bảy (12/1). Sau đó, dù chưa ấm hẳn nhưng nhiệt độ trung bình ngày sẽ vượt mức 15 độ C ở các tỉnh đồng bằng, trung du. Riêng vùng núi cao thời tiết rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài ít nhất tới hết tháng 1.

Không khí lạnh còn khiến vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ đêm 8/1 có gió đông bắc mạnh; bắc biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió giật mạnh ngang cấp gió bão.

Bắt đầu từ 30/12/2012, đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc đã kéo dài 10 ngày liên tục, nhưng vẫn chưa bằng đợt mùa đông 2010-2011, đặc biệt là đợt rét kỷ lục năm 2008 (kéo dài liên tục 38 ngày).

Mai Lan 
Bình luận
vtcnews.vn