Đêm nay, không khí lạnh tăng cường miền Bắc

Thời sựThứ Ba, 17/12/2013 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng đêm nay, một đợt không khí lạnh được dự báo sẽ tăng cường xuống miền Bắc, khiến các tỉnh Bắc Bộ lại chìm trong rét đậm, rét hại.

(VTC News) - Khoảng đêm nay, một đợt không khí lạnh được dự báo sẽ tăng cường xuống miền Bắc, khiến các tỉnh Bắc Bộ lại chìm trong rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đêm nay, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại xuống miền Bắc.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trong 2 đến 3 ngày tới trời tiếp tục rét đậm, rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi các tỉnh ven biển Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió tây trên cao đã gây mưa rét cho các tỉnh miền Bắc. Rét đậm, rét hại đã xuất hiện trên diện rộng và lan xuống khu vực Bắc Trung Bộ.


Ngày hôm qua, nhiều nơi ở Lào Cai như Ô Quý Hồ, Ý Tý (Bát Xát) vẫn còn tuyết rơi, sau đó tuyết tan rất nhanh.

Sang ngày hôm nay, trời hửng nắng, nền nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 13-17 độ C, tuy nhiên thời điểm ban đêm, nhất là vùng núi phía bắc, nhiệt độ giảm dưới 5 độ C. Ở một số vùng núi cao, tuyết đã ngừng rơi.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con vùng cao phòng, chống rét cho gia súc.
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con vùng cao phòng, chống rét cho gia súc. Ảnh: Báo Lào Cai 
Dự báo chi tiết các vùng đêm 16 và ngày 17/12:    
    
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ  8 – 11 độ, có nơi dưới 5oC; cao nhất từ 14 – 17oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng;. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, vùng núi có nơi dưới 7oC; cao nhất từ 13 – 16oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ, phía nam có nơi 14 – 16oC; cao nhất từ 12 – 15 độ, phía nam có nơi 17 – 19oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ, phía nam 22 - 25oC; cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 27 - 30oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC; cao nhất từ 25 – 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC; cao nhất từ 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12oC; cao nhất từ 13 – 16oC.

Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn