Đêm nay Hà Nội có mưa dông và khả năng xảy ra lốc

Thời sựThứ Bảy, 02/03/2019 23:15:00 +07:00

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới Hà Nội và các vùng lân cận có khả năng mưa dông và khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar và số liệu định vị sét cho thấy một vùng mây đối lưu từ phía Tây có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, vùng mây đối lưu này có khả năng gây mưa dông cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C; khu Tây Bắc 31 – 33 độ C.

mua

 (Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn